Hoạt động của ngành

Huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi): Hoàn tất công tác chuẩn bị cho Đại lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

Cập nhật: 22/04/2010 08:30:44
Số lần đọc: 3294
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa năm nay được tổ chức quy mô trang trọng nhất kể từ trước đến nay. Đây chính là hạt nhân, làm tiền đề để năm 2012 Quảng Ngãi tổ chức Festival Biển-đảo Việt Nam, mà địa điểm và thời gian được chọn chính vào dịp này ở huyện đảo Lý Sơn.

Trong dịp này tỉnh Quảng Ngãi sẽ tổ chức nghiệm thu và đưa vào phục vụ khách tham quan, du lịch, cũng như là địa chỉ giáo dục các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ các công trình văn hóa như: Quần thể khu di tích lịch sử đội hùng binh Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa ; phục dựng đình làng An Vĩnh... Nhà trưng bày bảo tàng Hải đội Hoàng Sa rộng 374m², lợp ngói âm dương, nền lát gạch Bát Tràng, trưng bày hơn 100 tư liệu, hình ảnh và nhiều hiện vật liên quan đội hùng binh Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa. Cụm tượng đài ở phía trước gồm 3 nhân vật đều cao 4,5m, nặng 40 tấn, mô tả hình ảnh vị cai đội một tay cầm giáo, một tay đặt trên cột mốc chủ quyền có dòng chữ “Vạn lý Hoàng Sa”; hai bên là tượng các binh phu trong tư thế lên đường thực thi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh hải Tổ quốc. Sau lưng tượng đài khắc dòng chữ “Bản quốc hải cương Hoàng Sa xứ tối thị hiểm yếu”. Nghĩa là, Quần đảo Hoàng Sa là nơi cực kỳ hiểm yếu nơi biên giới quốc gia. Cạnh nhà trưng bày còn có khu mộ các cai đội Phạm Quang Ảnh, Võ Văn Khiết, Nguyễn Quang Tám và Miếu Hoàng Sa rộng 24m2.

Đình làng An Vĩnh được phục dựng trên diện tích 250m² có kết cấu khung chính bằng gỗ, cột gỗ đường kính rộng 350mm, mái lợp âm dương. Cấu kiện gỗ có chạm khắc họa tiết trang trí hoa văn tinh xảo, bên trong đình làng An Vĩnh ở giữa có hoành phi, liễn đối với dòng chữ: “Công đức dựng xây miền đảo lý - Nghĩa tình bồi đắp dải Hoàng Sa” thể hiện tấm lòng tri ân công đức của các bậc tiền nhân.

Hiện nay các công đoạn đã cơ bản hoàn thiện. Chính quyền và nhân dân huyện đảo đang tập trung chỉnh trang lại hệ thống giao thông, lên kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh, môi trường, đặc biệt là các khu vực diễn ra lễ hội.

Nguồn: QĐND

Cùng chuyên mục