Hoạt động của ngành

Nghệ An: Triển khai chương trình kích cầu du lịch

Cập nhật: 27/04/2010 13:04:28
Số lần đọc: 2839
Sáng 21/04/2010 tại thành phố Vinh, Sở VH,TT&DL Nghệ An phối hợp với Hiệp hội Du lịch Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai chương trình kích cầu du lịch và bàn giải pháp phát triển du lịch năm 2010.

Sáng 21/04/2010 tại thành phố Vinh, Sở VH,TT&DL Nghệ An phối hợp với Hiệp hội Du lịch Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai chương trình kích cầu du lịch và bàn giải pháp phát triển du lịch năm 2010.

 

Hội nghị đã điểm qua tình hình hoạt động du lịch Việt Nam nói chung và du lịch Nghệ An nói riêng trong năm 2009, mặc dù chịu ảnh hưởng tiêu cực của khủng hoảng tài chính toàn cầu, nhưng ngành du lịch Nghệ An vẫn tăng trưởng ổn định. Năm 2009, lượng khách lưu trú tại Nghệ An đạt hơn 2,3 triệu lượt khách, tăng 11%, doanh thu du lịch đạt 777 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2008.

 

Cùng với nhiều sự kiện lớn của đất nước sẽ diễn ra trong năm 2010, Nghệ An cũng sẽ tổ chức các sự kiện: Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lễ hội làng Sen, 980 năm danh xưng Nghệ An, 80 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh… đó là những cơ hội thuận lợi cho việc thu hút khách du lịch đến Nghệ An ngày càng nhiều hơn, tạo tiền đề cho việc hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch năm 2010.

 

Phát biểu và chủ trì tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng TCDL Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh:

Một là, hưởng ứng và triển khai có hiệu quả chương trình kích cầu du lịch năm 2010 “Việt Nam – Điểm đến của bạn” trên địa bàn Nghệ An sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng lượng khách du lịch trong năm 2010 đến Nghệ An nói chung và cả nước nói riêng, tạo đà cho sự tăng trưởng trong những năm tiếp theo. Trước mắt ngành Du lịch sẽ phối hợp với các ngành liên quan trong tỉnh tích cực thu hút khách du lịch quốc tế đến Cửa Lò, Vườn quốc gia Pù Mát, Nam Đàn, Quỳ Châu,…

 

Hai là, mời các đoàn lữ hành, báo chí nước ngoài chuyên viết về du lịch đến khảo sát các tuyến điểm du lịch của Nghệ An.

 

Ba là, quảng bá hình ảnh du lịch Nghệ An tại các thị trường trọng điểm như Lào, Thái Lan và một số nước tại Đông Âu và Asean. Tăng cường thu hút khách du lịch nội địa đến Nghệ An nhân dịp tổ chức các sự kiện; Yêu cầu Sở VHTT&DL chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động du lịch trong thời gian tới như: Liên hoan văn hóa ẩm thực khu vực Bắc miền Trung, Hội thảo liên kết phát triển du lịch biển các tỉnh Bắc miền Trung… Xây dựng chương trình du lịch qua các kinh đô Việt Cổ, chương trình Hành trình theo dấu chân Bác… và hưởng ứng các chương trình do Tổng cục Du lịch phát động (bầu chọn Vịnh Hạ Long, giữ gìn vệ sinh môi trường trên các bãi biển… )

 

Sở VHTTDL Nghệ An đề nghị Hiệp hội du lịch Nghệ An vận động các doanh nghiệp du lịch cam kết ổn định giá cả, có chính sách khuyến mại hợp lý trước mùa du lịch.

Nguồn: Báo Nghệ An

Cùng chuyên mục