Hoạt động của ngành

Quảng Nam: Khởi động mùa khách du lịch nội địa

Cập nhật: 28/04/2010 14:05:21
Số lần đọc: 2383
Trong dịp lễ 30/4 – 1/5 và thời điểm vào hè 2010, khách du lịch nội địa đến Quảng Nam dự báo tăng đột biến. Đây cũng là cơ hội để ngành du lịch Quảng Nam thu hút mùa khách nội địa- vốn được xem là thị trường tiềm năng, trong mùa thấp điểm của khách quốc tế...
Đến Quảng Nam mùa này, du khách sẽ hoà nhập vào thanh âm náo nhiệt của hội hè với hàng loạt các hoạt động văn hoá thể thao sinh động trên bãi biển Cửa Đại như thả diều nghệ thuật, dù bay, thuyền Kayak, thưởng thức “món ngon miền biển”...

Tìm hiểu thêm về nghề khai thác yến, thám hiểm các hang đá nằm dưới lòng biển cả, lặn ngắm san hô, khám phá cuộc sống của những ngư dân tại khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. Hoặc du khách có thể đi về hồ Phú Ninh, vẫy vùng ở biển Tam Thanh- những điểm đến còn khá mới lạ của Quảng Nam.

Trước đó, Hội An cũng đã tổ chức tuần văn hóa-du lịch với các hoạt động văn hóa thể thao, những chương trình nghệ thuật thấm đẫm không gian biển cả nhằm quảng bá mạnh mẽ cho loại hình du lịch sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng tại biển, đảo Hội An. Đây cũng là một cách làm mới sản phẩm “Hội An-cảm xúc mùa hè” mà TP Hội An đã từng thành công trong rất nhiều năm trước.

Hiệu ứng từ việc tổ chức tuần văn hóa-du lịch ngay vào thời điểm bắt đầu mùa khách du lịch nội địa đã thể hiện rất rõ ở lượng khách và cả những đoàn famtrip quốc tế đến Hội An gia tăng trong những ngày đầu tháng 4/2010.

Việc thử nghiệm mở rộng không gian tham quan phố cổ và mở cửa tham quan phố cổ Hội An vào ban đêm khiến du khách có thêm nhiều sự lựa chọn khi đến Quảng Nam. Sau 1 ngày rong chơi ở Cù Lao Chàm, thỏa thuê vẫy vùng ở biển Cửa Đại, đến Mỹ Sơn, khám phá những làng nghề truyền thống của Quảng Nam, du khách có cơ hội tận hưởng không gian phố cổ yên bình vào ban đêm, đắm chìm trong một Hội An rất tĩnh lặng, một Hội An của những thế kỷ trước.

Theo thông tin từ các công ty lữ hành tại miền Trung thì lượng khách đăng ký đi tour đến Quảng Nam trong dịp lễ 30/4 – 1/5 đã đông kín, nhiều đơn vị đã không dám nhận thêm tour. Bên cạnh đó du khách ưa thích tour khám phá Cù Lao Chàm đăng ký khá đông, nhưng vì cơ sở hạ tầng, dịch vụ trên đảo không có nhiều, chất lượng cũng chưa cao nên các công ty cũng hạn chế nhận khách vì sợ mất uy tín.

Ngành du lịch tỉnh Quảng Nam cũng đã ký kết với ngành du lịch Hà Nội bản hợp tác giữa hai địa phương, đẩy mạnh quảng bá đến thị trường khách nội địa tiềm năng đến từ các tỉnh phía Bắc. Trong năm 2010, ngành du lịch Quảng Nam sẽ duy trì các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch Quảng Nam, mở tour ở các thị trường nội địa trọng điểm là Hà Nội và TP.HCM, Cần Thơ, Hải Phòng.

Năm 2010, Quảng Nam sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác sản phẩm du lịch cộng đồng như làng Trà Nhiêu, rừng Bảy Mẫu. Đầu tư xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa-lịch sử như địa đạo Kỳ Anh, tái hiện một đoạn đường Trường Sơn trong thời kỳ chống Mỹ. Đầu tư các sản phẩm du lịch sinh thái, làng quê, làng nghề như làng cổ Lộc Yên, mở tuyến du lịch sông nước dọc sông Thu Bồn xuất phát từ Hội An- Duy Xuyên,…

 

Nguồn: Website Văn Hóa

Cùng chuyên mục