Hoạt động của ngành

Hà Nội thực hiện nhiều tour kích "cầu" du lịch

Cập nhật: 04/08/2009 09:40:08
Số lần đọc: 1972
Để hướng tới đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội và Năm du lịch quốc gia 2010, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Hà Nội vừa xây dựng 7 chương trình, sản phẩm du lịch đặc biệt chào đón 2 sự kiện quan trọng này trong khoảng thời gian từ tháng 7 – 10/2009.

Theo Sở VHTTDL, chương trình tour được khảo sát kỹ lưỡng là tour "Hành trình qua một số vùng kinh đô Việt cổ". Đây là sản phẩm tour được phối hợp giữa thủ đô với các tỉnh kinh đô xưa như: Thừa Thiên - Huế, Ninh Bình (cố đô Hoa Lư), Phú Thọ (Phong Châu), Thanh Hóa (Tây Đô, thành nhà Hồ), Nghệ An (Phượng Hoàng Trung Đô), Nam Định (Hành cung Thiên Trường - kinh đô vệ tinh cho Thăng Long), Bình Định (thành Hoàng đế của Thái đức Hoàng đế Nguyễn Nhạc).

Các chương trình tour còn lại gồm các tour du lịch theo chuyên đề tại các bảo tàng ở Hà Nội như: Bảo tàng Dân tộc học, Lịch sử, Mỹ thuật, Lịch sử Quân sự Việt Nam, Đường Trường Sơn... hay các hành trình du lịch kết hợp với tham quan di tích tín ngưỡng gắn liền với Phật giáo và triều đại nhà Lý như di tích Yên Tử, chùa Hương, chùa Tây Phương, chùa Thầy...

Bên cạnh đó, phát huy cơ sở vật chất sẵn có, ngành du lịch cũng chú trọng vào nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng và quảng bá chương trình du lịch hướng du khách đến với các phố nghề - làng nghề của đất kinh kỳ ngàn năm văn hiến như: Làng gốm Bát Tràng, làng lụa Vạn Phúc, làng thêu ren Quất Động...; đồng thời cũng làm phong phú thêm các tour thăm làng Việt cổ Đường Lâm, thành cổ Sơn Tây; thành Cổ Loa (Đông Anh); khu phố cổ 36 phố phường Hà Nội...

Đặc biệt, tour võ thuật Hà Nội là nét mới được Sở VHTTDL xây dựng, nhằm khai thác các nét đặc sắc, tiêu biểu nhất, là thế mạnh của võ thuật Việt Nam nói chung, của Hà Nội nói riêng trong nhiệm vụ kích "cầu" du lịch thủ đô.

Chị Nguyễn Minh Trang - Công ty du lịch, lữ hành Làn sóng Mới - cho biết: "Du khách Châu Âu rất thích lựa chọn những tour du lịch văn hóa, bởi đây chính là những điểm cần khám phá". Chính những nét văn hóa có truyền thống từ xa xưa, cộng với hệ thống di tích, danh thắng tại thủ đô sẽ là điểm đến được nhiều người lựa chọn, nhất là khi Hà Nội đang hướng tới đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Ngoài ra, nếu như trước đây, du lịch Hà Nội có thế mạnh là du lịch di tích, du lịch hội thảo, hội nghị thì hiện nay, khi thủ đô được sáp nhập, Hà Nội  lại là điểm đến lý tưởng cho những du khách thích du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng như các điểm du lịch Khoang Xanh - Suối Tiên, Ao Vua, Thiên Sơn - Suối Ngà, Đầm Long, Đồng Mô... 

Nguồn: Website báo Lao Động

Cùng chuyên mục