Hoạt động của ngành

Phú Yên triển khai nhiều giải pháp phát triển du lịch

Cập nhật: 03/08/2009 10:08:50
Số lần đọc: 2021
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên vừa triển khai kế hoạch nâng cao năng lực cơ sở vật chất và đa dạng hóa sản phẩm du lịch hướng đến kỷ niệm 400 năm Phú Yên và chào đón Năm Du lịch quốc gia 2011 tại Phú Yên.

* Triển khai thi hành Luật Du lịch

  Theo đó, năm 2010, Phú Yên phấn đấu đón 360.000 lượt khách, trong đó có 20.000 lượt khách quốc tế, tăng thời gian lưu trú từ 2-3 ngày/lượt khách; công suất buồng sử dụng đạt trên 65%; doanh thu du lịch đạt 360 tỉ đồng, chiếm gần 4% trong GDP; chi tiêu bình quân của một khách du lịch khoảng 1 triệu đồng/lượt. Có khoảng 100 cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch (khách sạn trong thành phố, khách sạn nghỉ dưỡng biển, nhà nghỉ, biệt thự…) tổng số buồng lưu trú dự kiến 1.800 buồng với 3.000 giường, trong đó 800 buồng đạt tiêu chuẩn 1-2 sao; 500 buồng tiêu chuẩn 3-5 sao. Hình thành 5-10 đơn vị kinh doanh lữ hành có năng lực, khả năng liên kết để tổ chức kinh doanh lữ hành quốc tế.

 

Đến năm 2011, Phú Yên đón 800.000 lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế chiếm khoảng 20%; hình thành một số khu, điểm du lịch tại một số khu di tích, danh lam thắng cảnh, điểm du lịch văn hóa, làng nghề. Về lâu dài, tỉnh phấn đấu hình thành cơ bản năng lực, cơ sở vật chất du lịch, đáp ứng yêu cầu tổ chức các sự kiện lớn tại Phú Yên; liên kết với các tổ chức lữ hành quốc tế đưa khách về Phú Yên. Khai thác có hiệu quả lợi thế so sánh về tài nguyên du lịch của tỉnh, lấy du lịch làm động lực thúc đẩy các ngành dịch vụ, ngành nghề thủ công và những ngành nghề khác phát triển.

 

Để đạt được mục tiêu trên, hiện nay Phú Yên đang tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch, trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử, danh thắng cấp quốc gia như: Mộ và đền thờ Lương Văn Chánh, Bảo tàng Phú Yên, thành An Thổ, khu di tích Tàu không số, nhà tưởng niệm luật sư Nguyễn Hữu Thọ; xây dựng hạ tầng du lịch gồm đường vào thắng cảnh Gành Đá Dĩa, hoàn thiện công viên Núi Nhạn, Vạn Kiếp…; thúc đẩy các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thành và đưa vào khai thác các dự án khách sạn CenDeluxe, Hiệp Hòa, Sài Gòn - Phú Yên và các khu du lịch Bãi Tràm, Núi Thơm, Bãi Bàu, khu nghỉ dưỡng Long Beach Resort, Golden Beach Resort… Đồng thời, khởi công xây dựng một số công trình phục vụ du lịch và phục vụ từng phần Năm Du lịch quốc gia 2011 như khu du lịch liên hợp cao cấp Phú Yên, khu du lịch Bãi Nồm, làng du lịch biển quốc tế ven TP Tuy Hòa, khu nghỉ mát Long Hải… Bên cạnh đó, Phú Yên chú trọng đa dạng hóa sản phẩm du lịch văn hóa ẩm thực, hình thành các tuyến du lịch, phát triển đa dạng các điểm tham quan, từng bước hình thành các điểm du lịch văn hóa, tăng cường tổ chức các sự kiện văn hóa, công tác xúc tiến, quảng bá, đào tạo nguồn nhân lực du lịch…

 

 

 

Nguồn: Website báo Phú Yên

Cùng chuyên mục