Hoạt động của ngành

Hải Dương: Quy hoạch Khu du lịch và bảo tồn sinh thái Đảo Cò

Cập nhật: 03/08/2009 09:20:01
Số lần đọc: 2045
UBND tỉnh Hải Dương vừa phê quyệt dự án quy hoạch tổng thể Khu du lịch và bảo tồn sinh thái Đảo Cò, thôn An Dương, xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện.Dự án được chia thành 3 giai đoạn, thực hiện đến năm 2015, kinh phí gần 100 tỉ đồng. Đảo Cò có hệ sinh thái động thực vật phong phú, khoảng 20.000 con cò, vạc, với trên chục loài chim trú ngụ quanh năm.

Đảo Cò được tỉnh Hải Dương đưa vào khai thác du lịch từ năm 1994, hàng năm thu hút khoảng 40.000 du khách đến tham quan.

Thời gian tới, tỉnh Hải Dương tiến hành di dời 46 hộ dân sinh sống xung quanh khu vực Đảo Cò và một phần đất nông nghiệp của xã Chi Lăng Nam, nâng diện tích của Khu du lịch va bảo tồn sinh thái Đảo Cò lên hơn 67ha; khai thác tốt diện tích mặt nước 2 hồ An Dương và Triều Dương, để mở rộng không gian sinh sống cho cò, vạc tại 3 đảo nhỏ.

Thiết lập hệ thống cơ sở hạ tầng du lịch, với hơn 250 công trình có quy mô phù hợp với cảnh quan thiên nhiên Khu du lịch và bảo tồn sinh thái Đảo Cò.

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: VOVNEWS

Cùng chuyên mục