Hoạt động của ngành

Hà Nội: Bảo vệ môi trường làng nghề, phố nghề

Cập nhật: 03/08/2009 08:08:59
Số lần đọc: 1769
Ngày 2/8/2009, Trung tâm Thông tin và xúc tiến du lịch Hà Nội cho biết, ngoài các phố nghề như Hàng Thiếc, Lò Rèn, Hàng Hòm, Hàng Bạc, Tô Tịch, Lãn Ông, Hàng Mã… hiện Hà Nội còn có 1.260 làng nghề, trong đó có nhiều làng nghề nổi tiếng.

Du lịch làng nghề, phố nghề Hà Nội trở thành một trong 7 "tua" du lịch đặc sắc, hấp dẫn du khách nhân dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long và Năm Du lịch quốc gia 2010. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm môi trường, hạ tầng cơ sở không bảo đảm và giao thông chật chội đang diễn ra phổ biến tại các làng nghề, phố nghề. Do đó, cùng với các hoạt động hướng tới Đại lễ 1000 năm Thăng Long và Năm Du lịch quốc gia 2010, Trung tâm Thông tin và xúc tiến du lịch Hà Nội vừa đề xuất việc bảo vệ môi trường tại các làng nghề, phố nghề. Theo đó, trước mắt, du lịch Hà Nội sẽ xúc tiến khảo sát, lựa chọn các phố nghề, làng nghề đủ các tiêu chuẩn về: sản phẩm tiêu biểu, hạ tầng cơ sở vật chất, văn minh giao tiếp, môi trường cảnh quan để xây dựng các điểm du lịch. Tiếp đến, các địa phương sẽ áp dụng công nghệ sản xuất sạch, ứng dụng các hệ thống xử lý chất thải và xây dựng quy chế bảo vệ môi trường tại các điểm du lịch phố nghề, làng nghề.

 

Nguồn: Website báo Hà Nội Mới

Cùng chuyên mục