Hoạt động của ngành

Quảng bá Đại lễ 1000 năm Thăng Long và Năm Du lịch quốc gia 2010 tại Thừa Thiên - Huế

Cập nhật: 31/07/2009 08:17:41
Số lần đọc: 1791
Sáng 30/7, Sở VH,TT&DL Hà Nội phối hợp với Sở VH,TT&DL Thừa Thiên - Huế và Công ty cổ phần Hòn Tằm Biển Nha Trang tổ chức Chương trình xúc tiến điểm đến về du lịch Hà Nội tại Thừa Thiên - Huế.

Tại đây, Sở VH,TT&DL Hà Nội đã giới thiệu những tiềm năng và thế mạnh của ngành du lịch Thủ đô và các hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc tại Năm Du lịch quốc gia 2010 hướng tới Đại lễ 1000 năm Thăng Long. Chương trình đã thu hút sự tham gia của hơn 60 doanh nghiệp Thừa Thiên - Huế. Được biết, quý II-2009, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có quyết định về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Đại lễ 1000 năm Thăng Long. Theo đó, Sở VH,TT&DL Thừa Thiên - Huế sẽ tổ chức các triển lãm, hội thảo giới thiệu về những danh lam, thắng cảnh Hà Nội, đồng thời chỉ đạo các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn xây dựng những sản phẩm du lịch đặc thù để tham gia Đại lễ 1000 năm Thăng Long và Năm Du lịch quốc gia 2010. Sau chương trình này, thời gian tới, Sở VH,TT&DL Hà Nội sẽ kết hợp chặt chẽ với Sở VH,TT&DL Thừa Thiên - Huế xây dựng các "tua", các tuyến du lịch điểm không chỉ phục vụ cho Đại lễ 1000 năm Thăng Long và Năm Du lịch quốc gia 2010 mà còn hướng tới sự phát triển bền vững của ngành du lịch Việt Nam, góp phần tăng cường thu hút du khách trong và ngoài nước.

 

Bên lề chương trình xúc tiến du lịch Hà Nội tại Thừa Thiên - Huế, Trung tâm Thông tin - Xúc tiến du lịch Hà Nội đã tổ chức  cuộc triển lãm giới thiệu những bức ảnh nghệ thuật về làng lụa Vạn Phúc, gốm Bát Tràng, nặn tò he Xuân La... và các cảnh sắc Hà Nội (như Hồ Gươm, Làng cổ Đường Lâm, Ao Vua, Khoang Xanh - Suối Tiên)...

Nguồn: Báo HNM

Cùng chuyên mục