Hoạt động của ngành

Vĩnh Phúc: Phục dựng nhiều trò chơi dân gian tại các lễ hội truyền thống

Cập nhật: 11/02/2009 08:02:19
Số lần đọc: 2059
Nhằm bảo lưu những giá trị văn hóa phi vật thể, thời gian qua, Sở VH,TT&DL Vĩnh Phúc đã và đang tổ chức phục dựng lại nhiều trò chơi dân gian truyền thống trong các lễ hội diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Theo thống kê của Sở VH,TT&DL Vĩnh Phúc, hiện nay toàn tỉnh có trên 500 lễ hội, trong đó nhiều lễ hội thu hút đông đảo khách thập phương như: Lễ hội Tây Thiên (Tam Ðảo), lễ hội Chọi trâu (Lập Thạch), lễ hội Ðền Ngư Dội (Vĩnh Tường)... Theo đó, tại một số lễ hội của Vĩnh Phúc được tổ chức trong năm nay, các trò chơi dân gian truyền thống như: bơi chải,  kéo song... (huyện Bình Xuyên); Rước Thánh, cướp cây bông, cướp chiếu (xã Ðồng Tĩnh, huyện Tam Dương); trâu rơm bò rọ, nấu cơm thi (huyện Vĩnh Tường); xuống đồng ở huyện Lập Thạch đã được phục dựng lại.

Nguồn: Cinet

Cùng chuyên mục