Hoạt động của ngành

Cửa Lò (Nghệ An): Sẵn sàng cho mùa du lịch biển 2010

Cập nhật: 14/04/2010 08:04:13
Số lần đọc: 3016
Nâng cấp cơ sở hạ tầng, đường giao thông, cải tạo diện tích khuôn viên cây xanh, thảm thực vật, lắp đặt thêm hệ thống đèn chiếu sáng, tập huấn vệ sinh môi trường – an toàn thực phẩm - phòng chống dịch bệnh…Cửa Lò đã sẵn sàng cho Mùa du lịch biển 2010…

Quí 1 năm 2010, lượng khách du lịch về tham quan, nghỉ dưỡng ở Cửa Lò đạt 265 ngàn lượt người ( tăng 17% so với cùng kỳ), trong đó khách lưu trú đạt 170 ngàn lượt ( tăng 30% so với cùng kỳ), doanh thu đạt 72 tỷ đồng ( vượt 11% so với kế hoạch, tăng 44% so với cùng kỳ). Dự kiến lượng khách về với Cửa Lò  trước, trong và sau khi khai trương mùa du lịch biển 2010 sẽ tiếp tục tăng mạnh. 


Để đón 1 triệu 800 ngàn lượt khách như mục tiêu mà du lịch Cửa Lò hướng tới trong mùa biển năm nay, bên cạnh công tác qui hoạch, khôi phục, mở rộng diện tích cây xanh, thảm thực vật đi đôi với cơ chế quản lý về kiến trúc hạ tầng, thị xã  chú trọng tôn tạo các di tích lịch sử- văn hoá, khôi phục, bảo tồn và phát triển các lễ hội truyền thống. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện chủ trương “ 5 không” kiên quyết, triệt để, liên tục sâu rộng tới mọi đối tượng tham gia hoạt động kinh doanh du lịch và cộng đồng dân cư tại địa phương. 


Chính quyền thị xã  cũng đặc biệt chú trọng công tác vệ sinh môi trường trên bãi biển, đường phố và các cơ sở lưu trú. Toàn thị xã có 71 tổ thu gom rác ở 71 khối xóm, ngoài ra còn bố trí thêm 160 thùng rác tại các điểm du lịch, 14 nhà vệ sinh công cộng. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm trật tự, an ninh, an toàn cho du khách cũng được ưu tiên hàng đầu. Các cơ sở lưu trú, kinh doanh đều phải kí cam kết vệ sinh an toàn thực phẩm. Thị xã đã qui hoạch xây dựng 220 ki ốt kinh doanh có khả năng phục vụ nhu cầu ẩm thực của du khách với các món đặc sản biển. Các dịch vụ vui chơi, giải trí, bưu chính, viễn thông, ngân hàng, mua sắm…tiếp tục được đầu tư,qui hoạch ở vị trí thuận lợi, các dịch vụ lương thực, thực phẩm, y tế, hàng điện tử…được kiểm tra nghiêm ngặt đảm bảo an toàn và quyền lợi của người tiêu dùng.

Ông Trần Văn Mười- Trưởng phòng văn hoá thông tin Cửa Lò cho biết: Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã được  phân công cụ thể và triển khai chu đáo. Từ công tác đầu tư cơ sở vật chất, tập huấn đến công tác cứu hộ, cứu nạn, cấp cứu trên biển, hoạt động vận chuyển hành khách, tập huấn văn hoá giao tiếp ứng xử...


Năm nay, thị xã đầu tư thêm 5 thuyền cao tốc, nâng tổng số thuyền cứu hộ lên 11 thuyền, trong đó có một thuyền vận tải lớn vừa làm công tác cứu hộ, cứu nạn vừa vận chuyển khách ra đảo Ngư. Thành lập 3 trạm cấp cứu ở biển mỗi trạm có một bác sỹ thường trực và một cơ số thuốc nhất định đảm bảo sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra. Đặc biệt năm nay việc quản lý các loại hình vận tải phục vụ khách du lịch như xích lô, xe máy lai, xe đạp đôi, ta xi….cũng sẽ được tăng cường. Hiện nay trên địa bàn có trên 100 xe ô tô của 5 công ty ô tô trong và ngoài tỉnh, 24 điểm kinh doanh với 300 chiếc xe đạp đôi, 110 xích lô du lịch… phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và hành khách. Ngoài ra mùa du lịch này còn xuất hiện thêm loại hình xe ô tô điện với khoảng hơn 20 chiếc vừa thuận lợi cho du khách vừa đảm bảo môi trường.


Mùa du lịch  biển 2010, thị xã cũng xây dựng thêm 5 bãi đậu xe nâng tổng số bãi đậu xe lên 10 bãi,  kiên quyết không để xảy ra tình trạng xe ô tô vào tận  lâm viên bãi tắm gây lộn xộn và mất mỹ quan. Thị xã còn đầu tư hệ thống truyền thanh không dây ở bờ biển tuyên truyền các chủ trương chính sách của thị xã, phục vụ các nhu cầu của du khách như tìm người thân, những biến động về thời tiết…


Hiện nay , toàn thị  có 220 cơ sở lưu trú với 5.589 phòng và 11.848 giường, có khả năng đón nhận 14.000 khách trú/ ngày. Nhiều cơ sở có thể phục vụ tổ chức các hội thảo, hội nghị mang tầm quốc gia như khách sạn Sài Gòn- Kim Liên, Khách sạn Xanh. Để tạo niềm tin cho khách, giá phòng và các dịch vụ ăn uống, vui chơi, giải trí sẽ được niêm yết công khai, đúng qui định…. 


Một công  tác không kém phần quan trọng là việc quảng bá, chuẩn bị cho khai mạc lễ hội du lịch Cửa Lò sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng NTV với các hoạt động: TDTT, VHVN,  trò chơi dân gian, lễ tế tại đền Vạn Lộc, hội đua thuyền, chương trình nghệ thuật “ Cửa Lò biển hát” và màn bắn pháo hoa đặc sắc tại Quảng trường Bình Minh….


Khởi đầu cho mùa du lịch “ xanh- sạch- đẹp”, vừa qua, hơn 1000 ĐVTN thị xã Cửa Lò đã ra quân “ ngày chủ nhật xanh” vệ sinh môi trường, thu gom rác thải dọc khu vực lâm viên bãi tắm;thành lập 2 đội thanh niên tình nguyện ( mỗi đội 25 thành viên) làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn và tuyên truyền chủ trương “5không” phục vụ trong suốt mùa du lịch. Việc tu sửa hệ thống nước thải, lát gạch dọc vỉa hè ở tuyến đường Bình Minh và lắp đặt hệ thống chiếu sáng, trang trí đèn màu, đèn nghệ thuật,  pano, áp phích ở các khu vực trung tâm cũng đang được khẩn trương hoàn thành…. Cửa Lò đã sẵn sàng cho mùa du lịch biển 2010 “ thân thiện, mến khách”!

Nguồn: Báo Nghệ An

Cùng chuyên mục