Hoạt động của ngành

Phú Thọ: Lễ hội đường phố chào mừng giỗ Tổ Hùng Vương

Cập nhật: 09/04/2010 13:04:44
Số lần đọc: 2843
Chào đón Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2010, tỉnh Phú Thọ sẽ trình diễn văn hóa dân gian đường phố với chủ đề "Văn hoá Hùng Vương- Hội tụ và tỏa sáng" vào ngày khai hội Đền Hùng 14/4 (tức ngày 1/3 âm lịch) tại thành phố Việt Trì.

Theo đó, có gần 3.200 người của tỉnh Phú Thọ và chín tỉnh tham gia Ngày hội văn hóa, thể thao, du lịch vùng Đông Bắc lần thứ VII trình diễn văn hoá dân gian.

Các đoàn biểu diễn đi theo bốn hướng khác nhau trên những trục đường chính của thành phố Việt Trì như đường Hòa Phong, đại lộ Hùng Vương, phố Đoàn Kết, đường Lạc Long Quân... sau đó tập kết tại sân Bảo tàng Hùng Vương trên đường Trần Phú để nhân dân được thưởng thức những màn trình diễn nghệ thuật sống động, độc đáo.

Ngoài phần trình diễn lễ hội truyền thống, biểu diễn cồng chiêng, nghệ thuật dân gian, trang phục truyền thống, liên hoan nghệ thuật biểu diễn, thi ẩm thực..., lễ hội đường phố còn nhiều tiết mục trình diễn khác mạng đậm bản sắc truyền thống của các dân tộc tỉnh Phú Thọ.

Du khách sẽ được thưởng thức những màn biểu diễn nghệ thuật truyền thống đặc trưng của từng vùng miền như: múa chuông, múa rùa của huyện Tân Sơn; trình diễn đâm đuống của dân tộc Dao (huyện Yên Lập); trình diễn đi cà kheo, hát sình ca, vèo ca, múa chim gâu, xúc tép của dân tộc Cao Lan (huyện Đoan Hùng); múa rồng rắn của xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ...

Đây là lần đầu tiên tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ hội đường phố với quy mô hoành tráng, vì thế lễ hội sẽ mang đến cho người xem sức sống mới, cảm nhận mới về sắc màu các dân tộc vùng Đông Bắc.

Đây cũng là dịp để các địa phương giới thiệu những nét văn hóa tiêu biểu, độc đáo của các dân tộc, vùng miền và ngành nghề.

Nguồn: Vietnam+

Cùng chuyên mục