Hoạt động của ngành

Cần Thơ sẵn sàng cho các ngày lễ lớn

Cập nhật: 08/04/2010 09:25:47
Số lần đọc: 3976
Tháng 4/2010, tại TP Cần Thơ diễn ra nhiều sự kiện lớn: Khánh thành cầu Cần Thơ, Festival Thủy sản Việt Nam 2010... Đây là cơ hội lớn để quảng bá hình ảnh TP Cần Thơ đến bạn bè trong cả nước và quốc tế. Trước những sự kiện này, các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn, công ty lữ hành hiện đã sẵn sàng phục vụ du khách.
Khách sạn, nhà hàng: nâng cao chất lượng phục vụ
Theo thông tin từ một số khách sạn lớn trên địa bàn TP Cần Thơ, trong đợt diễn ra khánh thành cầu Cần Thơ, Festival Thủy sản, và một số lễ hội khác, từ 22/4/2010 số lượng phòng nghỉ gần như đã được khách đặt kín chỗ. Số liệu thống kê từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, trên địa bàn thành phố có 35 khách sạn đạt tiêu chuẩn được cấp sao, trong đó, 3 khách sạn 4 sao, 7 khách sạn 3 sao, 20 khách sạn 2 sao, 5 khách sạn 1 sao. Ngoài ra còn trên 100 khách sạn lớn, nhỏ với công suất phục vụ trên 3.000 phòng nghỉ, công suất đáp ứng khoảng từ 6.000 -8.000 khách.

Để tránh tình trạng giá cả tăng khi lượng khách tăng đột biến, vào trung tuần tháng 3/2010, UNBD TP Cần Thơ đã tổ chức buổi gặp mặt các đơn vị hoạt động kinh doanh nhà hàng, khách sạn trên địa bàn để bàn về việc đón tiếp, phục vụ khách trong dịp Festival Thủy sản và các ngày lễ lớn trong năm 2010. Theo chủ trương của lãnh đạo thành phố, đây là cơ hội lớn để kinh doanh và là dịp quảng bá thành phố đến với các bạn bè trong cả nước và quốc tế, nên ngoài việc lo chu đáo về chỗ ăn nghỉ thì giữ giá cả ổn định cũng là vấn đề cần quan tâm.

Ông Đặng Hoàng Kim, Trưởng phòng Nghiệp vụ du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, cho biết: “Sở đã có công văn gởi đến các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn, du lịch trên địa bàn thành phố về việc thực hiện các yêu cầu như giữ gìn vệ sinh môi trường, trang hoàng nội thất, nâng cao chất lượng và đặc biệt là phải giữ giá cả hợp lý trong những ngày cao điểm. Song song đó, chúng tôi sẽ có một đoàn công tác kiểm tra, đặc biệt là vấn đề niêm yết giá cả và chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, nhằm tránh tình trạng xấu đã từng xảy ra tại nhiều địa phương khác khi diễn ra lễ hội”.

Hưởng ứng theo tinh thần chung, hầu hết các đơn vị kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn lớn trên địa bàn TP Cần Thơ đều nâng cao chất lượng dịch vụ và cam kết giữ ổn định giá cả để góp phần cho sự thành công chung của lễ hội. Ông Diệp Hoàng Tùng, đại diện khách sạn Golf Cần Thơ, cho biết: “Vào đợt phục vụ cao điểm này, các đơn vị cần hợp lực để việc phục vụ khách được tốt nhất. Riêng tại khách sạn Golf Cần Thơ, chúng tôi sẽ giữ nguyên mức giá phục vụ của ngày thường, kể cả trong những ngày phục vụ Festival cao điểm. Cách đây khoảng 1 tháng, phòng đã được khách đặt kín vào các ngày 23 và 24/4/2010”.

Khai thác du lịch tại chỗ

Không bỏ qua cơ hội khai thác tiềm năng du lịch tại chỗ trong những ngày lễ lớn tháng 4/2010, các công ty lữ hành du lịch trên địa bàn thành phố đang ráo riết chuẩn bị những tour tuyến đưa ra khai thác. “Đặc sản” du lịch của TP Cần Thơ là du lịch sinh thái miệt vườn. Khách đến TP Cần Thơ có thể tham gia vào các tour như đi du thuyền trên sông Hậu, tham quan các khu nhà cổ Nam bộ hoặc len lỏi vào những rạch nhỏ đến với những vườn trái cây đặc sản, cùng thưởng thức các món ăn đặc sản của vùng đất Nam bộ.

Được xem là điểm du lịch sinh thái đặc trưng của TP Cần Thơ, hiện Công ty TNHH Sinh Thái Mỹ Khánh (Làng du lịch Mỹ Khánh), huyện Phong Điền đang hoàn tất các công trình trùng tu, trang trí để phục vụ du khách. Ông Phạm Minh Sáng, Phó Giám đốc làng du lịch Mỹ Khánh, cho biết: “Lượng khách trong các ngày lễ tháng 4 năm nay sẽ tăng cao hơn mọi năm bởi TP Cần Thơ còn vinh dự được đăng cai tổ chức Festival Thủy sản Việt Nam lần thứ I và đặc biệt là sự kiện khánh thành cầu Cần Thơ. Mặc dù vật giá nhiều mặt hàng hiện nay tăng mạnh nhưng chúng tôi cố gắng giữ nguyên giá tất cả các dịch vụ của ngày thường. Hiện nay, nhiều tour đặt tham quan, phòng nghỉ cho các ngày lễ đã kín chỗ. Chúng tôi đang hoàn tất các khâu cuối cùng ở các hạng mục như: làm mới lại khu ẩm thực, các tiểu cảnh trong khuôn viên vườn... chuẩn bị đón khách”. Điểm du lịch này hiện đang áp dụng giá phòng nghỉ tại vườn với giá 300.000 đồng, 400.000 đồng, 500.000 đồng/phòng. Với dịch vụ ăn uống, khách có thể thưởng thức các đặc sản địa phương.

Trung tâm dịch vụ lữ hành thuộc Công ty cổ phần Du lịch Cần Thơ (Canthotourist) xây dựng tour sự kiện khá đặc sắc. Khách có thể tham gia tour “Bình minh trên sông Hậu” để chào đón ngày mới trên dòng sông Hậu hiền hòa, cùng chiêm ngưỡng cầu Cần Thơ, ngắm cảnh bình minh với sinh hoạt đời thường của người dân miệt vườn, hòa nhập vào cuộc sống người dân, tham quan chợ trên con đường làng... Ngoài ra, khách có thể tham gia tour “Đêm nhạc gặp gỡ thương hồ” để ngắm cảnh cầu Cần Thơ về đêm và cùng dạo quanh khu cồn Ấu và nghe điệu hò của khách thương hồ... với giá từ 72.000 -249.000 đồng/khách, tùy theo tour. Phục vụ cho Festival Thủy sản Việt Nam 2010, Canthotourist cũng xây dựng chương trình Tham quan mô hình nuôi trồng thủy sản tại Thốt Nốt. Tại đây, khách có thể tham quan mô hình nuôi trồng thủy sản, nuôi cá bè trên sông, mô hình nuôi ao, mô hình sản xuất con giống và nghe giải thích về qui trình nuôi trồng thủy sản nước ngọt và tham quan nhà máy chế biến thủy sản. Ngoài ra, chương trình còn đưa khách tham quan điểm du lịch đặc sắc như: đình Bình Thủy và nhà cổ Bình Thủy... những di tích nổi tiếng của miền Tây.
Nguồn: Website Cần Thơ

Cùng chuyên mục