Hoạt động của ngành

Nghệ An: Khảo sát chương trình du lịch tại Nam Đàn

Cập nhật: 13/04/2010 09:04:21
Số lần đọc: 2556
Hướng tới kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, ngày 06/4/2010, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND huyện Nam Đàn tổ chức cho các đơn vị lữ hành trong tỉnh đi khảo sát chương trình du lịch tại khu di tích Kim Liên và các điểm du lịch phụ cận.

Với mục đích xây dựng chương trình du lịch cho du khách, đa dạng hoá các sản phẩm du lịch, các đơn vị lữ hành đã đến khu di tích Kim Liên, khảo sát một số điểm du lịch phụ cận khu di tích như: Núi Chung, nhà lưu niệm Vương Thúc Quý, nhà thờ dòng họ Nguyễn Sinh, nhà cụ Nguyễn Sinh Nhậm, đền cây Đa, khu miếu mộ Vua Mai, mộ mẹ vua Mai... và đi khảo sát một số điểm dịch vụ tại huyện Nam Đàn.

 

Sau khi đi khảo sát thực tế, đoàn tổ chức thảo luận trao đổi đánh giá về các điểm du lịch, các dịch vụ ăn uống, mua sắm... trên địa bàn. Nhìn chung, đoàn đánh giá cao về tiềm năng của các điểm du lịch, khẳng định Nam Đàn có điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch.

 

Tuy vậy, ở các điểm du lịch cảnh quan chưa hấp dẫn, công tác vệ sinh chưa thật tốt; các biển chỉ đường vào các nhà di tích, dòng họ.... chưa hợp lý. Sở VHTTDL và huyện Nam Đàn cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong chỉ đạo phát triển du lịch như: đa dạng hóa các sản phẩm du lịch; xây dựng các chương trình du lịch cụ thể; tăng cường công tác quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng để Nam Đàn thực sự là điểm đến của du khách trong và ngoài nước.

Nguồn: Báo Nghệ An

Cùng chuyên mục