Hoạt động của ngành

Phú Thọ: Sẵn sàng cho lễ Giỗ Tổ Vua Hùng

Cập nhật: 13/04/2010 13:38:33
Số lần đọc: 2320
Mở đầu 10 ngày lễ hội tại Đất Tổ, ngày 14/4/2010 tức ngày 1/3 âm lịch, sẽ diễn ra Lễ hội đường phố với hàng nghìn người tham gia từ bốn hướng đổ về. Cùng với đó là sự kiện khánh thành Bảo tàng Hùng Vương tại thành phố Việt Trì.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch tỉnh Phú Thọ, cho biết, các hoạt động Giỗ Tổ Vua Hùng - Lễ hội Đền Hùng năm Canh Dần 2010 rất phong phú. Ngày 14/4/2010, tức ngày 1/3 âm lịch, mở đầu 10 ngày lễ hội tại Đất Tổ, là Lễ hội đường phố với hàng nghìn người tham gia từ bốn hướng đổ về. Cùng với đó là sự kiện khánh thành Bảo tàng Hùng Vương tại thành phố Việt Trì.

 

Ấn tượng nổi bật của 10 ngày lễ hội là hoạt động trưng bày các hiện vật thời đại Hùng Vương, giới thiệu văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc, triển lãm tác phẩm hội họa, tranh thờ dân gian các dân tộc vùng Đông Bắc, triển lãm tranh mỹ thuật các vùng kinh đô Việt Nam (Ninh Bình,Thừa Thiên-Huế, Bắc Ninh, Hà Nội…).

 

Riêng chủ đề Vua Hùng được tô đậm bằng triển lãm sách tư liệu “Về miền lễ hội cội nguồn dân tộc Việt Nam”; triển lãm ảnh tư liệu “Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng xưa và nay”, triển lãm ảnh ngoài trời “Các vùng kinh đô Việt Nam”; trưng bày hiện vật thời đại Hùng Vương…

Bên cạnh đó, là trưng bày sản phẩm làng nghề truyền thống và Hội chợ Hùng Vương, triển lãm ảnh “Nét đẹp làng văn hóa”, triển lãm ảnh, trưng bày sản phẩm địa phương, quảng bá du lịch, giới thiệu văn hóa ăn uống dân gian của các dân tộc vùng Đông Bắc...

 

Chủ đề Văn hóa Hùng Vương năm nay là “Hội tụ và tỏa sáng”. Qui tụ về với Đất Tổ năm Canh Dần sẽ có 9 tỉnh Đông Bắc (Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ) cùng 8 tỉnh góp Giỗ (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Thừa Thiên-Huế, Lâm Đồng, Kiên Giang, Hải Dương, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc) và 3 tỉnh trong chương trình Du lịch về cội nguồn (Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai). Mỗi tỉnh sẽ có những hoạt động văn hóa dân gian mang đậm dấu ấn của địa phương mình để cùng hội tụ và tỏa sáng.

 

Cũng với ý tưởng đó, 3 nội dung xuyên suốt 10 ngày lễ hội là: hiện vật thời Hùng Vương, hiện vật thời Lý-Trần và văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc, sau đó sẽ chọn lựa ra những sản phẩm tinh túy nhất để đặt tại Bảo tàng Hùng Vương. Đồng bào trong và ngoài nước đến chiêm ngưỡng sẽ có dịp suy ngẫm, nâng cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc, từ đó phát huy tinh thần yêu nước, giữ nước, bảo vệ bờ cõi biên cương, xây dựng Tổ quốc Vua Hùng hiện đại…

 

Theo qui định của Nhà nước, năm nay là năm chẵn nên lễ Giỗ Tổ sẽ được tổ chức ở cấp nghi thức quốc gia, do UBND tỉnh Phú Thọ và Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch chủ trì.

 

Đặc biệt, lễ Giỗ Tổ Vua Hùng năm nay là lễ hội mở đầu cho các hoạt động mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội. 

Nguồn: website QĐND

Cùng chuyên mục