Hoạt động của ngành

Hà Giang: Đẩy mạnh phát triển làng văn hóa, làng văn hóa du lịch cộng đồng

Cập nhật: 04/08/2011 07:54:47
Số lần đọc: 3276
Thời gian qua, công tác phát triển các làng văn hóa du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả khả quan, đem lại diện mạo mới theo hướng tích cực. Công tác chỉ đạo và xây dựng các làng văn hóa du lịch đã được thực hiện tốt, cấp ủy, chính quyền, nhân dân các dân tộc trên địa bàn các huyện tích cực hưởng ứng, ý thức bảo tồn văn hóa, bảo vệ tài nguyên du lịch được hình thành và củng cố.

Đến nay toàn tỉnh có tổng số 44 làng đã và đang được triển khai xây dựng, trong đó 28 làng văn hóa du lịch cộng đồng được ra mắt, hầu hết là làng của dân tộc Dao(13 làng), Tày (13 làng), Mông (6 làng), còn lại là các dân tộc khác. Với mục tiêu nhằm đánh giá chất lượng các làng du lịch cộng đồng đã ra mắt và phát hiện đã, xác định một số làng văn hóa dân tộc còn lưu giữ bảo tồn được nhiều giá trị văn hóa truyền thống, có giá trị về văn hóa nhân văn trên cơ sở đó đây được coi như là những tài nguyên để phát triển du lịch cộng đồng. Chương trình đã mở rộng đối tượng điều tra là các làng văn hóa dân tộc, tập trung vào một số dân tộc đặc trưng, ít người của Hà Giang có tiềm năng và đảm bảo các tiêu chí để phát triển du lịch cộng đồng, điển hình như : Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Tày thôn Tha, xã Phương Độ (thành phố Hà Giang). Tuylàng văn hóa này nằm ngay gần trung tâm thành phố nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa dân tộc đặc trưng về kiến trúc, trang phục, nếp sinh hoạt và canh tác truyền thống; Làng VHDL cộng đồng dân tộc Dao thôn Nậm An xã Tân Thành (huyện Bắc Quang) là một thôn điển hình về thuần túy dân tộc với 100% dân tộc trong thôn là người Dao, và còn gìn giữ được những di sản văn hóa phi vật thể như: lễ hội nhảy lửa; hát dân ca, lễ cấp sắc...; Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông thôn Lũng Cẩm (huyện Đồng Văn), ngôi làng đã vinh dự được chọn là bối cảnh quay chính cho bộ phim nhựa rất nổi tiếng “Chuyện của Pao” với những ngôi nhà cổ được giữ gần như nguyên vẹn, đây cũng là một điểm nhấn quan trọng trong lộ trình du lịch lên với Cao nguyên đá Đồng Văn...

 

Để phát triển tốt hơn nữa công tác phát triển làng văn hóa, làng văn hóa du lịch cộng đồng, hiện nay ngành VH- TT và DL tỉnh đang tiếp tục triển khai các biện pháp phát huy tiềm năng thế mạnh ở địa phương được thiên nhiên ưu đãi, đồng thời đẩy mạnh xây dựng đầu tư trang thiết bị, thiết yếu và kỹ năng phục vụ khác cùngcác sản phẩm du lịch , nhất là thủ công, mỹ nghệ , ẩm thực, văn nghệ, dịch vụ lưu trú vv...để thu hút được nhiều du khách đến tham quan và tìm hiểu.

Nguồn: Báo Hà Giang

Cùng chuyên mục