Hoạt động của ngành

Ninh Bình phát huy giá trị Di sản Tràng An trong xây dựng Đô thị Di sản thiên niên kỷ Hoa Lư

Cập nhật: 28/04/2024 12:31:44
Số lần đọc: 477
(TITC) - Sáng 27/4, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế "Phát huy vai trò, giá trị Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An trong xây dựng Đô thị Di sản thiên niên kỷ và kết nối các thành phố di sản thế giới".  

Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Báo Văn hóa

Hội thảo được tổ chức nhằm tôn vinh các giá trị của Di sản, đánh giá những thành tựu nổi bật trong 10 năm qua, đồng thời xác định vai trò, vị trí và tầm quan trọng của di sản đối với các định hướng chiến lược của tỉnh Ninh Bình trong thời gian tới. Đó là xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với xây dựng Hoa Lư thành Đô thị Di sản thiên niên kỷ và kết nối các thành phố di sản thế giới dựa trên các trụ cột du lịch, công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản, kết hợp hài hòa giữa phục hồi, bảo tồn, phát huy di sản và tăng trưởng xanh, hướng tới phát triển bền vững. Hội thảo nằm trong chuỗi các hoạt động Kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới (2014-2024).

Tham dự hội thảo có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Thanh Bình; Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam Lê Thị Hồng Vân; Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc; Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ VHTTDL) Hà Văn Siêu…

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương và các đại biểu dự Hội thảo. Ảnh: Báo Văn hóa

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc nhấn mạnh, sau 10 năm được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, khu danh thắng Tràng An đã trở thành một minh chứng rõ nét cho một xu hướng tất yếu: Đó là, kết nối du lịch di sản liên tỉnh, liên vùng, xa hơn nữa là liên quốc gia, nhằm tạo dựng giá trị và thương hiệu độc đáo của khu di sản.

Điều đặc biệt là Tràng An đã tạo dựng thêm những giá trị mới để kết nối tính bản địa và tính hiện đại, của đô thị quá khứ với đô thị tương lai trên nền tảng bảo tồn hiệu quả, hài hòa, bền vững các giá trị di sản; trở thành sự lựa chọn, một điểm đến, một nơi chốn thân quen đáp ứng nhiều đối tượng du khách, cũng như đã bắt kịp với những nhu cầu phát triển chung của tình hình xã hội, kinh tế thị trường và đặc biệt hơn cả luôn gắn liền với chủ trương phát triển tổng hòa các yếu tố văn hóa của Đảng và Chính phủ, cùng định hướng phát triển của tỉnh Ninh Bình.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: Báo Ninh Bình

Những lợi thế trên cũng là những thách thức cho công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị, thể hiện trách nhiệm của người dân và chính quyền đối với di sản quý báu của ông cha trước những vấn đề như: trách nhiệm của chính quyền và người dân trong việc bảo tồn và  giữ vững danh hiệu "Di sản thế giới", nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế di sản… Những thách thức này cần được giải quyết bằng những mục tiêu cụ thể và tầm nhìn Quy hoạch tỉnh Ninh Bình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đó là đến năm 2035 trở thành đô thị trực thuộc Trung ương với đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo; một trung tâm lớn, có giá trị thương hiệu cao về du lịch, công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản của cả nước và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Du lịch - sản phẩm du lịch từ di sản là sự lựa chọn và lời giải cho mục tiêu này.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Thanh Bình phát biểu tại Hội thảo.Ảnh: Báo Ninh Bình

Để phát huy toàn vẹn giá trị khoa học, văn hóa, lịch sử của di sản, phục vụ phát triển bền vững, xây dựng Đô thị Di sản thiên niên kỷ như Ninh Bình đang hướng tới, ông Phạm Thanh Bình, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho rằng, Ninh Bình cần tiếp tục tăng cường gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản thế giới theo quy chuẩn của UNESCO; tăng cường giáo dục và nhận thức cộng đồng, nâng cao nhận thức về giá trị của Di sản thế giới Tràng An đối với cộng đồng và du khách; tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế, các đối tác địa phương khác để chia sẻ kinh nghiệm quản lý di sản và học hỏi từ thành công của các điểm đến khác...

Ông Jonathan Baker, Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO tại Hà Nội phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Báo Ninh Bình

Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO tại Hà Nội Jonathan Bakercho biết, UNESCO vẫn kiên định với cam kết hỗ trợ Tràng An vượt qua những thách thức. Văn phòng UNESCO sẵn sàng cung cấp các lĩnh vực chuyên môn bảo đảm Tràng An tiếp tục là ngọn hải đăng cho các hoạt động du lịch có trách nhiệm và bền vững. Tầm nhìn hiện tại của Tràng An hoàn toàn phù hợp với sứ mệnh cốt lõi của UNESCO đó là thúc đẩy sự hiểu biết văn hóa hòa bình và phát triển bền vững thông qua bảo tồn di sản.Do đó, ông Jonathan Baker tin tưởng, Tràng An sẽ tiếp tục đóng vai trò hình mẫu phát triển ổn định, có trách nhiệm cho thế hệ mai sau.

Các đại biểu tại phiên tổng thể "Kết nối Đô thị di sản Tràng An với các thành phố di sản UNESCO". Ảnh: Báo Ninh Bình

Sau phiên khai mạc, các đại biểu, nhà khoa học, các chuyên gia trong nước và quốc tế đã tham gia 3 phiên thảo luận: Phiên tổng thể "Kết nối đô thị di sản Tràng An với các thành phố di sản UNESCO" cùng 2 phiên chuyên đề "Một thập kỷ di sản thế giới Tràng An - Hành trình kiến tạo và bảo tồn phát huy giá trị" và "Quy hoạch bảo tồn và phát huy toàn diện giá trị di sản thế giới Tràng An hướng tới đô thị di sản thiên niên kỷ".

Trung tâm Thông tin du lịch

 

Nguồn: vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 27/4/2024

Cùng chuyên mục