Hành trang lữ khách

Du thuyền sông Giăng, Nghệ An

Cập nhật: 06/05/2011 08:51:32
Số lần đọc: 2157
Sông Giăng bắt nguồn từ nước bạn Lào, chảy qua vùng lõi của Vườn quốc gia Pù Mát (thuộc địa bàn xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, Nghệ An). Con sông này gắn liền với sự sinh tồn của người Đan Lai, một tộc người đang được Nhà nước triển khai Đề án bảo tồn và phát triển bền vững.

Nước sông Giăng trong xanh, uốn lượn giữa non ngàn hùng vĩ, hàng chục thác ghềnh hiểm trở cùng với vẻ hoang sơ là điểm du lịch sinh thái khá lý tưởng. Du thuyền dọc sông Giăng, chúng tôi có dịp ghi lại một số cảnh sinh hoạt của bà con dọc con sông mang cái tên rất đỗi thơ mộng này.

 


Bản Búng, nơi cư trú của đồng bào Đan Lai thượng nguồn
sông Giăng



Những chuyến bè của thợ sơn tràng xuôi dòng sông Giăng


Mùa du lịch, sông Giăng khá tấp nập thuyền chạy ngược xuôi.

Nguồn: Báo Nghệ An

Cùng chuyên mục