Hoạt động của ngành

Lào Cai: Các hoạt động trong chương trình lễ hội xuân Đền Thượng 2011

Cập nhật: 16/02/2011 15:02:22
Số lần đọc: 2666
Lễ hội tổ chức có ý nghĩa giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn; tỏ lòng đối với các bậc tiền nhân có công to lớn với đất nước; đáp ứng nhu cầu về văn hóa, tinh thần của nhân dân và du khách thập phương, đồng thời phát huy bản sắc văn hóa và các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đây còn là hoạt động mở đầu trong chuỗi các sự kiện của tỉnh Lào Cai năm 2011.

Chương trình Lễ hội Đền Thượng

 

* Ngày 15/2/2011 (tức ngày 13 tháng Giêng)

 

- 19h30’ - 20h30: Khai trương Hội báo Xuân và trưng bày triển lãm các thành tựu phát triển KT - XH tỉnh Lào Cai năm 2010;

 

- 20h30’ -22h30:  Khai mạc đêm thơ nguyên tiêu Xuân Tân Mão;

 

* Ngày 16/02/2011 (tức ngày 14 tháng Giêng):

 

- 8h00’ -11h: Khai trương hoạt động trại các xã, phường; hội chợ thương mại; thi đấu các môn thể thao truyền thống, các trò chơi dân gian và Hội thi cắm hoa nghệ thuật;

 

- 14h00’ -17h00’: Hội thi gói bánh trưng vuông; lễ tế dân gian (các xã, phường TP, các huyện dâng lễ); tiếp tục tổ chức thi đấu các môn thể thao truyền thống và các trò chơi dân gian;

 

- 19h30’-21h30’:  Chương trình hát dân ca, múa dân vũ chào mừng Lễ hội.

 

* Ngày 17/2/2011 (tức ngày 15 tháng Giêng)

 

- 6h00’-7h30’: Lễ rước rồng, rước kiệu;

 

- 8h-10h: Màn sử thi; khai mạc Lễ hội và tổ chức Lễ dâng hương, trồng cây lưu niệm;

 

- 10h -10h30’: Khai mạc hội Đền Thượng; tiếp tục thi đấu các môn thể thao dân tộc;

 

- 14h00’-17h: Màn biểu diễn của các câu lạc bộ nghệ thuật;

 

- 19h00’ - 22h: Chương trình văn nghệ quần chúng chọn lọc, tổng kết Lễ hội và trao giải các hoạt động thể thao, giải chấm trại xã, phường, khen thưởng một số đơn vị có nhiều thành tích trong tổ chức Lễ hội.

Nguồn: Báo Lào Cai

Cùng chuyên mục