Hoạt động của ngành

Tuyên Quang: Lễ hội Lồng tông xã Lăng Can năm 2011

Cập nhật: 17/02/2011 09:02:07
Số lần đọc: 2584
  Ngày 14/02 (tức 12 tháng Giêng Tân Mão), UBND xã Lăng Can (Nà Hang) đã tổ chức Lễ hội Lồng tông năm 2011.

Lễ hội Lồng Tông hay còn gọi Lễ hội xuống đồng là lễ hội lớn nhất của người Tày. Lễ hội diễn ra vào đầu năm mới. Lễ hội có hai phần: Phần lễ cúng trời đất, các vị thần linh, lễ tịch điền đầu năm mới, phát lộc cho nhân dân; phần hội gồm tung còn, các trò chơi dân gian như: Đẩy gậy, kéo co, vật, bắn nỏ, đánh đu, đi cà kheo, chọi gà, chơi cờ tướng...


Lễ hội Lồng tông xã Lăng Can, một nét đẹp sinh hoạt văn hóa cộng đồng đặc sắc của đồng bào dân tộc Tày - Nùng. Lễ hội là dịp cư dân nông nghiệp bày tỏ lòng biết ơn tổ tiên và các vị thần linh, người đã có công khai hoang trồng cấy lúa nước và hoa màu, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Lễ hội còn là dịp để người dân bản địa được giao lưu văn hóa, thể hiện tài năng văn nghệ, thể thao. Trong lễ hội còn tổ chức thi ngựa đẹp của nhân dân các dân tộc trong vùng.

Nguồn: Báo Tuyên Quang

Cùng chuyên mục