Hoạt động của ngành

Cà Mau: Đón trên 243.470 lượt khách tham quan trong dịp Tết

Cập nhật: 11/02/2011 08:02:13
Số lần đọc: 2596
Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão, các điểm vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh đón trên 243.470 lượt khách, tăng gần gấp đôi với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, Hòn Đá Bạc đón 32.850 lượt, Lâm ngư trường 184 đón 2.765 lượt khách, Công viên văn hóa Đất Mũi 1.430 lượt khách, Vườn Quốc gia U Minh Hạ 2.280 lượt, Công viên Văn hóa đón 46.000 lượt; Nhà Thiếu nhi và Trung tâm Văn hóa Hùng Vương đón trên 150.000 lượt khách.

Nhìn chung, các hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa, văn nghệ, thể thao và du lịch mừng Đảng, mừng Xuân Tân Mão được tổ chức chu đáo với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo khách đến tham quan, vui chơi giải trí. Đặc biệt, có 3 đoàn khách nước ngoài đến tham quan du lịch trong dịp Tết. Tình hình an ninh trật tự tại các điểm vui chơi luôn được bảo đảm.

Ngoài ra, Đoàn Cải lương Hương Tràm và Đội Thông tin văn nghệ Khmer tổ chức 10 buổi biểu diễn tại các huyện vùng sâu và khu căn cứ cách mạng, có trên 20.000 lượt người xem. Trung tâm văn hóa xây dựng 5 kịch bản, chương trình nghệ thuật đón giao thừa, Bảo tàng tổ chức chỉnh trang các khu di tích lịch sử, trưng bày 250 hình ảnh, hiện vật tại các khu di tích: Khu nhà sàn Bác Hồ tại Công viên Văn hóa, Khu di tích Lung Lá - Nhà Thể, Khu căn cứ Tỉnh ủy Xẻo Đước, Hồng Anh Thư Quán… phục vụ cho hơn 76.000 lượt người xem./.

Nguồn: Báo Cà Mau

Cùng chuyên mục