Nhìn ra thế giới

Cố đô Luangprabang lần thứ hai được nhận giải thưởng thành phố du lịch sạch ASEAN

Cập nhật: 08/03/2022 08:28:20
Số lần đọc: 596
Để đạt tiêu chuẩn này, cố đô Luangprabang phải đạt được rất nhiều các tiêu chí nghiêm ngặt, liên quan đến vấn đề vệ sinh, an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn về khách sạn, nhà hàng, cũng như quang cảnh, cơ sở hạ tầng tại các địa điểm du lịch.  

Cố đô Luangprabang, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào lần thứ hai liên tiếp được vinh là thành phố du lịch sạch theo tiêu chuẩn của ASEAN năm 2021.

Để đạt tiêu chuẩn này, cố đô Luangprabang phải đạt được rất nhiều các tiêu chí nghiêm ngặt, liên quan đến vấn đề vệ sinh, an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn về khách sạn, nhà hàng, cũng như quang cảnh, cơ sở hạ tầng tại các địa điểm du lịch.

Chùa Xiengthong là một trong những ngôi chùa cổ nhất và là ngôi chùa quan trọng nhất của thành phố Luang Prabang. Ngôi chùa được tạo dựng dưới triều vua Setthathirat năm 1559-1560

Là địa điểm đầu tiên được đưa vào phục vụ khách du lịch sau đại dịch Covid-19, Cố đô Luangprabang đang dần từng bước phục hồi lại việc thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế.

Luangprabang nằm ở Bắc Lào, cách thủ đô Vientiane khoảng 350km. Năm 1995, tổ chức UNESCO đã công nhận cố đô Luangprabang là Di sản Văn hóa Thế giới. Nơi đây hội tụ nhiều công trình kiến trúc độc đáo đậm nét văn hóa Phật giáo với chùa Xiengthong, cố cung, đền đài... Những công trình này tọa lạc bên dòng sông Mekong và dòng Namkhan với thác nước Kuangsi hùng vĩ. Di sản từ thiên nhiên và bàn tay con người đã tạo nên một bức tranh di sản vô cùng quý giá cho đất nước Triệu voi.

Thác nước Kuangsi hùng vĩ - một trong những địa điểm thu hút du khách quốc tế đến với Lào. Nguồn: Báo Luangprabang

Một điều quan trọng không thể thiếu khi nói đến Luangprabang là chính quyền và người dân địa phương làm du lịch rất chuyên nghiệp, hiếu khách, tạo được nhiều thiện cảm đối với du khách mỗi khi đặt chân tới đây./.

Trần Tuấn-Đặng Thùy/VOV-Vientiane

 

Nguồn: VOV.vn

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT