Hoạt động của ngành

Làng cổ Phước Tích (Huế) phục dựng lò gốm

Cập nhật: 03/06/2010 08:52:09
Số lần đọc: 3018
Sau gần 20 năm vắng bóng, các sản phẩm gốm truyền thống của làng cổ Phước Tích đã tái xuất trước ngày khai hội Festival Huế 2010. 600 sản phẩm gồm: lu, đột, trình, trắc ngang, âu tai, am, âu trứng... với sắc màu tươi sáng, mịn màng đã làm hài lòng các nghệ nhân làng nghề truyền thống.

Các sản phẩm được làm thủ công, từ bàn tay của các nghệ nhân. Nung bằng củi gỗ nên lò được cấu trúc theo kiểu lò sập, có thể nung ở nhiệt độ cao, các sản phẩm có độ bền và màu sắc tươi sáng. Các sản phẩm của mẻ gốm này được chọn tham gia Festival Huế. Lò thứ hai sẽ đốt ngày 6/6/2010.

Những nghệ nhân còn lại của làng Phước Tích tập trung về đây cùng góp tay phục dựng lò gốm không giấu được hạnh phúc.

Ông Nguyễn Hữu Thông, GĐ Phân viện, cho biết. “Đây là lò gốm đầu tiên của kế hoạch phục dựng làng gốm truyền thống do Phân viện Nghiên cứu Văn học nghệ thuật Việt Nam tại Huế hỗ trợ, không nhằm mục đích cung ứng sản phẩm cho thị trường hàng hóa mà là lưu giữ quy trình kỹ thuật của làng nghề hàng trăm năm tuổi”

Bước tiếp theo Phân viện sẽ hỗ trợ các nghệ nhân nghiên cứu cải tiến mẫu mã để gốm Phước Tích là món quà lưu niệm không thể thiếu đối với du khách.

Nguồn: website Huế

Cùng chuyên mục