Hoạt động của ngành

Du lịch Quảng Ninh – Nhiều cơ hội để thúc đẩy sự tăng trưởng

Cập nhật: 29/03/2010 08:03:39
Số lần đọc: 4589
Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2010, ngành Du lịch Quảng Ninh đã đón trên 2,2 triệu lượt khách (đạt 42 % kế hoạch năm 2010, tăng 12 % so với cùng kỳ), trong đó khách quốc tế đạt trên 475 nghìn lượt. Tổng doanh thu du lịch quý I đạt khoảng 840 tỷ đồng, tăng 8 % so với cùng kỳ. Đây thực sự là những con số khá ấn tượng của ngành du lịch Quảng Ninh trong những tháng đầu năm 2010.

Có thể nói, trong những tháng đầu năm, lượng khách du lịch đến Quảng Ninh tăng đột biến nhưng chủ yếu vẫn là khách đi lễ hội. Các điểm tham quan như: Khu  danh thắng Yên Tử, đền Cửa Ông, đền Cặp Tiên, chùa Cái Bầu ... là những nơi thu hút  lượng khách lớn. Theo số liệu thống kê, với tổng số hơn 2,2 triệu lượt khách du lịch đến Quảng Ninh trong 3 tháng, trong đó đã có 1,5 triệu lượt khách đến tham quan các khu di tích lịch sử văn hóa và hơn  567 nghìn lượt khách tham quan Vịnh Hạ Long. Một điều rất đáng ghi nhận, do làm tốt công tác quản lý, tình hình an ninh, trật tự ở các khu di tích được đảm bảo. Một tín hiệu đáng mừng nhất là sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, lượng khách du lịch quốc tế đến Quảng Ninh đang có dấu hiệu phục hồi trở lại. Cụ thể, trong 3 tháng đầu năm, số lượng khách du lịch  quốc tế đến Quảng Ninh liên tục tăng, đạt trên 475 nghìn lượt, tăng 7 % so với cùng kỳ năm 2009. Nếu tháng 2-2010, khách quốc tế đến Quảng Ninh đạt 161.780 lượt, đến tháng 3 là 166.800 lượt. Trong đó, phải kể đến khách du lịch quốc tế đến Hạ Long bằng tàu biển. Cũng vào những tháng đầu năm này du lịch đường biển quốc tế cũng có dấu hiệu khả quan hơn so với cùng kỳ năm 2009. Nhiều hãng tàu biển lớn như Seaborn, Legend of the sea, Aurora, Silver sea... đã chọn Hạ Long là điểm đến trong hành trình tới Việt Nam. Điều đáng nói, sau một thời gian gián đoạn, trong những ngày gần đây, Hạ Long lại được đón sự trở lại của một số hãng tàu biển du lịch quốc tế sang trọng như: Nautica, hãng Oceania Cruises và tàu biển 6 sao Seven seas. Sự xuất hiện và trở lại của một số hãng tàu biển lớn đã góp phần làm tăng lượng khách quốc tế đến Quảng Ninh nói riêng và Việt Nam nói chung.

 

Thực tế cho thấy, năm 2010 là năm ngành Du lịch Quảng Ninh có nhiều cơ hội để thúc đẩy sự tăng trưởng. Vì đây là năm nước ta có nhiều sự kiện trọng đại, tiêu biểu nhất là Đại lễ 1000 năm Thăng Long- Hà Nội, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Thêm nữa, trong chương trình xúc tiến du lịch chung cho toàn ngành năm 2010, Hà Nội và Hạ Long được chọn là 2 điểm đến quan trọng nhất trong Nnăm du lịch quốc gia. Và gần đây nhất, trung tuần tháng 3, Tổng Cục Du lịch đã triển khai chương trình kích cầu du lịch năm 2010 với tên gọi “Việt Nam-điểm đến của bạn” bao gồm 7 nội dung, trong đó có 3 nội dung hoàn toàn mới. Đó là: Phát động chiến dịch bán hàng giảm giá vào mùa thấp điểm “Impressive Viet nam Grand Sale 2010” nhằm thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế; phát động chiến dịch xúc tiến tại chỗ đối với khách du lịch đã đến Việt Nam với khẩu hiệu “Việt Nam thân thiện chào đón bạn’; Phát động chiến dịch hướng về cội nguồn giành cho Việt Kiều. Còn các nội dung khác đã triển khai trong những năm qua, trong đó có việc đẩy mạnh chiến dịch bầu chọn cho Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên thế giới, với thông điệp “Mỗi du khách một phiếu bầu cho Vịnh Hạ Long”. Riêng đối với Quảng Ninh, đây cũng là năm Quảng Ninh đăng cai tổ chức Diễn đàn Du lịch Liên khu vực Đông á (EATOF) và tổ chức Lễ hội Du lịch Hạ Long 2010 cùng một chuỗi liên kết các sự kiện hoạt động văn hóa, thể dục thể thao và du lịch phong phú... Với những lợi thế này cộng với thế mạnh về tiềm năng du lịch, là nơi có nhiều danh lam, thắng cảnh hấp dẫn, đặc biệt là Vịnh Hạ Long chắc chắn sẽ thu hút một lượng khách du lịch lớn đến với Quảng Ninh.

 

Trong những tháng đầu năm 2010 này, ngành Du lịch Quảng Ninh đang tiếp tục đổi mới hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch gắn với chiến lược phát triển thị trường. Bên cạnh đó, còn chú trọng đến công tác đầu tư và nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ du lịch, tăng cường liên kết liên vùng, đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế, mở rộng thị trường khách. Đặc biệt, ngành du lịch đang tích cực triển khai thực hiện các chương trình của Lễ hội Du lịch Hạ Long 2010 với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, thương mại sôi động diễn ra vào cuối tháng 4. Và tiếp theo đó là Đại hội EATOF, diễn đàn du lịch liên khu vực Đông á với sự tham gia của 12 nước trong khu vực Đông á. Đại hội sẽ chính thức khai mạc vào đầu tháng 9 tại TP Hạ Long, Đại hội trù bị sẽ được tổ chức vào tháng 7. Hiện nay, mọi chương trình, kế hoạch đang được tiến hành chuẩn bị chu đáo.

 

Thông qua những sự kiện này, ngành Du lịch Quảng Ninh có thêm cơ hội  để quảng bá hình ảnh du lịch Quảng Ninh đến với bạn bè trong nước và quốc tế cũng như thu hút khách du lịch đến với Quảng Ninh.

Nguồn: Báo Quảng Ninh

Cùng chuyên mục