Hoạt động của ngành

Bình Phước: Tổ chức Liên hoan nghệ thuật cồng chiêng

Cập nhật: 23/03/2010 14:58:59
Số lần đọc: 2358
Vào tối ngày 22/3/2010, “Liên hoan nghệ thuật cồng chiêng” – một trong những sự kiện chào mừng Lễ hội Quả Điều Vàng đã được diễn ra tại Trung tâm văn hóa tỉnh Bình Phước.
Tham gia Liên hoan có 120 nghệ nhân, đến từ 10 đoàn huyện – thị trong cả tỉnh. Liên hoan nghệ thuật cồng chiêng được Ban tổ chức phối hợp đồng hành cùng Lễ hội Quả Điều Vàng là nhằm biểu dương, phục hồi và bảo tồn những giá trị cồng chiêng – một loại hình văn hóa phi vật thể đặc sắc của người Stiêng tại Bình Phước nói riêng và của “không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nam Bộ” nói chung, đã được Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch công nhận. Những tiết mục như mừng lúa mới, mừng được mùa điều… được các nghệ nhân biểu diễn hết sức nhuần nhuyễn, sôi nổi thể hiện đậm chất văn hóa của đồng bào dân tộc S’tiêng.
Nguồn: Website Quadieuvang.binhphuoc.vn

Cùng chuyên mục