Hoạt động của ngành

Hải Dương: Khai hội chùa Giám

Cập nhật: 30/03/2010 10:03:51
Số lần đọc: 2470
Ngày 29/3/2010, xã Cẩm Sơn (Cẩm Giàng) khai hội chùa Giám. Lễ hội diễn ra trong 3 ngày, ngoài các nghi thức truyền thống còn có nhiều hoạt động vui chơi giải trí như hát quan họ, cờ tướng, bóng chuyền…

Chùa Giám được xây dựng từ thế kỷ 14, thờ Thiền sư Đại danh y Tuệ Tĩnh. Đây chính là nơi Tuệ Tĩnh học tập và chữa bệnh. Trong những năm kháng chiến chống Pháp, chùa Giám là cơ sở cách mạng của huyện Cẩm Giàng. Hiện nay chùa Giám đã được đầu tư tôn tạo, tu bổ nên cảnh quan ngày càng đẹp hơn.


Lễ hội diễn ra trong 3 ngày, ngoài các nghi thức truyền thống còn có nhiều hoạt động vui chơi giải trí như hát quan họ, cờ tướng, bóng chuyền…

Nguồn: Báo Bình Dương

Cùng chuyên mục