Hoạt động của ngành

Hà Nội: Sẽ có nhiều hoạt động trong Lễ hội Trung thu phố cổ 2009

Cập nhật: 08/09/2009 15:17:33
Số lần đọc: 2253
Góp phần thiết thực giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tôn vinh giá trị lịch sử văn hóa quốc gia Khu phố cổ, nhân dịp Tết Trung thu cổ truyền, UBND quận Hoàn Kiếm đã có kế hoạch tổ chức Lễ hội Trung thu phố cổ năm 2009 với nhiều hoạt động sôi nổi. Lễ hội sẽ được khai mạc vào 19h30 thứ bảy, ngày 19/9/2009 (01/8 Âm lịch) tại sân khấu trước cổng chính chợ Đồng Xuân với các hoạt động: khai mạc Hội chợ, múa sư tử; các hoạt động văn hoá, văn nghệ của thiếu nhi; trao học bổng cho trẻ em nghèo có thành tích trong học tập.

Hội chợ Trung thu phố cổ năm nay sẽ được diễn ra từ ngày 19/9 đến ngày 03/10/2009 (1/8 đến 15/8 Âm lịch) tại Chợ Trung thu truyền thống Hàng Mã, khu vực cổng chính chợ Đồng Xuân kết hợp với tuyến phố đi bộ Hàng Đào - Đồng Xuân - Hàng Giấy. Hội chợ có các gian hàng, quầy hàng trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm phục vụ Trung thu, đồ chơi cho thiếu nhi; đặc biệt, sẽ tổ chức các hoạt động văn hoá nghệ thuật dân tộc cổ truyền của Hà Nội, giới thiệu tư liệu hình ảnh về Tết trung thu cổ truyền, hướng dẫn làm các loại đồ chơi dân gian và tổ chức cho thiếu nhi chơi các trò chơi dân gian. Các gian hàng, quầy hàng trước cổng chính chợ Đồng Xuân sẽ kết thúc vào tối 2/10 (14/8 Âm lịch) để chuẩn bị địa điểm cho các hoạt động Đêm hội Rằm Trung thu vào tối 3/10 (15/8 Âm lịch) .

Nhiều chương trình hoạt động sẽ được diễn ra trong Tuần lễ hội Trung thu phố cổ Hà Nội như Đêm hội trò chơi dân gian; Liên hoan múa sư tử; Đêm hội rằm Trung thu phố cổ; Hoạt động văn hóa nghệ thuật dân gian truyền thống; Hoạt động văn hoá Tết Trung thu cổ truyền trong Ngôi nhà cổ di sản - 87 phố Mã Mây. Đêm hội trò chơi dân gian sẽ giới thiệu, hướng dẫn và tổ chức cho thiếu nhi chơi các trò chơi dân gian… được diễn ra lúc 19h30 trong 2 ngày 25-26/9/2009 (7-8/8 Âm lịch) tại sân khấu trước cổng chính chợ Đồng Xuân. Tiếp đó, cũng trên địa điểm này, Liên hoan múa sư tử sẽ khai mạc vào lúc 19h30 thứ sáu, ngày 2/10/2009 (14/8 Âm lịch); Đêm hội rằm Trung thu phố cổ được tổ chức vào 19h30 thứ bảy, ngày 3/10/2009 (15/8 Âm lịch) với các hoạt động thi rước đèn, bầy mâm cỗ, vui phá cỗ trông trăng của thiếu nhi, các trò chơi dân gian, hoạt động văn hoá văn nghệ, xiếc, võ thuật thiếu nhi. Hoạt động văn hóa nghệ thuật dân gian truyền thống bao gồm hát xẩm, ca trù, chèo, quan họ, múa rối, xiếc... sẽ được tổ chức vào các tối từ 27/9 đến 29/9/2009 (9-11/8 Âm lịch) tại khu vực chợ Đồng Xuân.

Tuần lễ hội Trung thu phố cổ Hà Nội được kết thúc bằng các hoạt động trưng bày, giới thiệu tư liệu hình ảnh về Tết Trung thu cổ truyền; hướng dẫn làm các loại đồ chơi dân gian; nghệ thuật làm bánh dẻo, bánh nướng, cốm vòng; tổ chức cho thiếu nhi vui Tết Trung thu... tại Ngôi nhà cổ di sản – 87 phố Mã Mây từ ngày 30/9 đến hết ngày 03/10/2009 (12/8 đến hết ngày 15/8 Âm lịch).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Website Đảng Cộng Sản Việt Nam

Cùng chuyên mục