Hoạt động của ngành

Lào Cai: Đưa Bảo Yên thành điểm du lịch trên cung đường Tây Bắc

Cập nhật: 08/09/2009 13:09:07
Số lần đọc: 2009
Nằm trong chương trình "Du lịch về cội nguồn" hợp tác 3 tỉnh Lào Cai - Yên Bái - Phú Thọ, "Tuần văn hóa - du lịch Bảo Yên" năm 2009 đã được tổ chức nhằm khởi đầu cho chiến dịch quảng bá thương hiệu du lịch Bảo Yên (Lào Cai) nói riêng và 3 tỉnh Tây Bắc nói chung.

Tỉnh Lào Cai đã đầu tư nâng cấp hạ tầng cơ sở các khu di tích lịch sử đồi Phố Ràng, thành cổ Nghị Lang, đền Bảo Hà. Kể từ năm nay, du khách tham quan du lịch Bảo Yên có thể đi thăm đền Bảo Hà - đền Phúc Khánh, thăm đồi Phố Ràng. Đây là vùng đất duy nhất của Lào Cai có hai dòng sông lớn: sông Hồng phía tây bắc và sông Chảy phía đông nam.

 

Trong chương trình du lịch về cội nguồn năm nay, du khách có thể từ Lào Cai xuôi theo quốc lộ 70 đến Phố Ràng, rẽ vào Nghĩa Đô theo quốc lộ 279 ra Quang Bình (tỉnh Hà Giang), xuôi theo quốc lộ 2 về Đền Hùng (Phú Thọ) và ngược lại.

 

Hoặc khách có nhiều thời gian hơn nữa có thể từ Quang Bình (Hà Giang) thông ra Bắc Hà, Si Ma Cai, Mường Khương về TP Lào Cai và Sa Pa cũng rất thuận lợi, hành trình vừa đủ 5 đến 7 ngày.

Nguồn: TTXVN

Cùng chuyên mục