Hoạt động của ngành

Bộ sưu tập hơn 400 ván in khắc tranh Đông Hồ ở Bắc Ninh

Cập nhật: 17/07/2009 09:02:45
Số lần đọc: 2227
Với ước nguyện khôi phục, phát triển dòng tranh dân gian Đông Hồ trước nguy cơ mai một, sau hơn 20 năm, nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế, làng Đông Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh dày công sưu tầm, tập hợp được trên 400 bản khắc gỗ quí mà các thế hệ ông cha làm tranh Đông Hồ để lại.

Kho ván in tranh này gồm phần lớn là ván một nét và ván màu. Nghệ nhân Nguyễn đăng Chế có hai bộ ván tranh Ngũ sự (tranh để dán bàn thờ) khác nhau, mỗi bộ có 24 ván.

Ông Chế cho biết, ông đã tập hợp được các loại ván in khắc trước đây và đối chiếu với gia phả của dòng họ mình. Nghề làm tranh của dòng họ ông khởi đầu vào năm Tự Đức 35 (tức năm 1882) và phát triển mạnh cho đến năm Thành Thái thứ 18 (tức năm 1906).

Trước kia, làng có tới 17 dòng họ làm tranh, nhưng dòng họ Nguyễn Đăng là dòng họ lớn nhất sản xuất tranh, duy trì nhiều qui ước về gìn giữ, bảo tồn tranh của làng. Đời ông là đời thứ 20 làm tranh Đông Hồ.

Với việc sưu tầm, tập hợp, lưu giữ được một lượng lớn ván in khắc tranh, gia đình ông Chế đã sản xuất được nhiều bộ tranh điệp cổ truyền, có loại nhỏ như lá mít dùng để dán bưu thiếp, có loại lớn treo tường, có loại tranh trổ và tranh châm kim... rất được nhiều người ưa chuộng.

Tâm huyết với nghề làm tranh Đông Hồ, cách đây vài năm, gia đình ông đã được Quĩ phát triển văn hóa Thụy Điển-Việt Nam tài trợ một khoản kinh phí để tiếp tục xúc tiến việc làm tranh, góp phần lưu giữ, bảo tồn vốn quí văn hóa dân tộc.

Nguồn: website Vietnamplus

Cùng chuyên mục