Hoạt động của ngành

Thanh Hóa kỷ niệm 49 năm Ngày truyền thống ngành Du lịch Việt Nam

Cập nhật: 09/07/2009 09:07:21
Số lần đọc: 2095
Chiều ngày 8/7/2009, tại thị xã Sầm Sơn, Hiệp hội Du lịch tỉnh đã tổ chức kỷ niệm 49 năm Ngày truyền thống ngành du lịch Việt Nam (9/7/1960 – 9/7/2009); công bố quyết định kết nạp hội viên mới. Đến dự, chung vui có các đồng chí đại diện các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh, TP Thanh Hóa, thị xã Sầm Sơn và đông đảo các hội viên đến từ 137 doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.

Trải qua 49 năm xây dựng và trưởng thành, ngành du lịch Việt Nam nói  chung và ngành du lịch Thanh Hóa nói riêng đã phát triển nhanh cả về số lượng, chất lượng. Du lịch đang trở thành ngành kinh tế tổng hợp quan trọng, mang nội dung văn hóa nhân văn sâu sắc, có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao. Vì vậy, hơn lúc nào hết, toàn ngành du lịch phải đổi mới, nâng cao nhận thức, quan điểm về du lịch, để huy động ngày càng nhiều nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm du lịch.

Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch, nhằm duy trì và đạt tốc độ tăng trưởng về du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội toàn diện. Phát triển du lịch tỉnh ta trong những năm qua luôn được coi là ngành kinh tế mũi nhọn, đặc biệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI xác định là một trong 5 chương trình kinh tế trọng tâm của tỉnh giai đoạn 2005-2010.

Tại lễ kỷ niệm, nhiều ý kiến thống nhất đề nghị: Các cấp, các ngành, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh cần tích cực hưởng ứng Chương trình hành động của ngành du lịch tỉnh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và hiệu quả. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, không ngừng nâng cao chất lượng và tính chuyên nghiệp trong hoạt động kinh doanh. Nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ. Thực hiện có hiệu quả các chương trình xúc tiến du lịch năm 2009 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; tổ chức tốt các điểm đến du lịch như: Sầm Sơn, Lam Kinh, Suối cá Cẩm Lương, Bến En, Hàm Rồng, Động Từ Thức, Thành nhà Hồ...; xây dựng sản phẩm du lịch, dịch vụ chất lượng cao và thực hiện chương trình khuyến mại giảm giá dịch vụ trong năm 2009, nhằm từng bước đưa tỉnh ta trở thành trung tâm du lịch trọng điểm, có tầm cỡ quốc gia.

 

Nhân dịp này, thay mặt Tổng Thư ký Hiệp hội Du lịch Việt Nam, lãnh đạo Hiệp hội Du lịch tỉnh đã công bố quyết định kết nạp 12 hội viên mới của tỉnh vào Hiệp hội Du lịch Việt Nam.

 

 

Nguồn: Website báo Thanh Hóa

Cùng chuyên mục