Hoạt động của ngành

Hội thảo Phân tích chuỗi giá trị du lịch của Trung tâm văn hoá Huyền Trân tại Huế

Cập nhật: 03/07/2009 08:23:25
Số lần đọc: 2978
Ngày 30/6/2009, tại Trung tâm văn hoá Huyền Trân (TTVH HT), tổ chức phát triển Hà Lan (SNV) và Công ty cổ phần du lịch Hương Giang phối hợp tổ chức hội thảo “Phân tích chuỗi giá trị du lịch của Trung tâm văn hoá Huyền Trân” với sự tham dự của đại diện Sở văn hoá thể thao và du lịch, đại diện lãnh đạo phòng kinh tế thành phố Huế, UBND phường An Tây, Khoa du lịch - Đại học Huế, các đơn vị lữ hành, nhà nghiên cứu văn hoá...

Hội thảo nhằm xác định rõ các cơ hội phát triển kinh doanh có sự tham gia của cộng đồng có thu nhập thấp tại Trung tâm văn hoá Huyền Trân (TTVH HT) và đề xuất các mô hình khả thi. Trước đó, SNV và Công ty cổ phần du lịch Hương Giang đã có thoả thuận hợp tác về phát triển mô hình kinh doanh có sự tham gia của cộng đồng có thu nhập thấp tại TTVH HT. Tại hội thảo, Công ty tư vấn quản lý MCG (đơn vị hợp tác với SNV) đã giới thiệu chuỗi giá trị hiện tại của Trung tâm văn hoá Huyền trân, qua đó các khách mời tham dự hội thảo đã đưa ra nhiều ý kiến xoay quanh vấn đề này, trong đó các ý kiến đều nhất trí cho rằng TTVH HT là địa chỉ văn hoá du lịch có yếu tố tâm linh cao, mang nhiều ý nghĩa tinh thần, thể hiện đạo lý nhớ ơn người có công mở cõi của dân tộc Việt Nam, vì thế mọi phương pháp kinh doanh đều phải thể hiện được tiêu chí này. Qua đó, làm thế nào để áp dụng tiêu chí này trong sự phối hợp kinh doanh có sự tham gia của cộng đồng có thu nhập thấp đảm bảo mục tiêu doanh nghiệp và cộng đồng cùng có lợi, trong đó cộng đồng có thu nhập thấp sẽ được hưởng các sản phẩm dịch vụ giá thấp, đồng thời cộng đồng này cũng có thể bán các dịch vụ cho những du khách có thu nhập cao thông qua sự kết hợp với TTVH HT.

Cùng ngày, một hội thảo về “phân tích chuỗi cung cấp dịch vụ địa phương và các đối tác tiềm năng về cung cấp dịch vụ tại Trung tâm văn hoá Huyền Trân” cũng đã được diễn ra tại đây. Với sự tham dự của đại diện các làng nghề thủ công địa phương như nghề đúc đồng, mộc mỹ nghệ, thêu ren đan lát, nón lá... hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi tích cực trong việc tham gia hợp tác kinh doanh tại Trung tâm văn hoá Huyền Trân. Trong đó hội thảo cho rằng người dân địa phương sở tại sẽ cung cấp những sản phẩm dịch vụ gì, như thế nào cho du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại TTVH HT nhưng không làm ảnh hưởng đến hình ảnh một địa chỉ văn hoá du lịch tâm linh của TTVH HT.

Qua hội thảo lần này, SNV và Công ty cổ phần du lịch Hương Giang sẽ tập hợp ý kiến và tiếp tục có những cuộc nghiên cứu, khảo sát, phân tích thị trường tiếp theo để đưa ra mô hình kinh doanh khả thi nhất để phát triển chuỗi giá trị du lịch có sự tham gia của cộng đồng có thu nhập thấp tại Trung tâm văn hoá Huyền Trân.    

Nguồn: website Thừa Thiên Huế

Cùng chuyên mục