Hoạt động của ngành

An Giang thu hút hơn 5 triệu lượt khách du lịch trong năm 2010

Cập nhật: 04/01/2011 09:01:52
Số lần đọc: 2356
Theo Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh An Giang, ngành đã nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp đầu tư cơ sở hạ tầng lưu trú, khai thác tiềm năng du lịch cộng đồng, mở rộng liên kết vùng An Giang-Kiên Giang-Cần Thơ-Đồng Tháp, đặc biệt là liên kết mở rộng tuyến sang Campuchia. Lượng khách du lịch đến với An Giang đã vượt ngưỡng 5,19 triệu lượt, tăng 8,7% so năm trước, trong đó số khách lưu trú chiếm gần 10%.

Du khách đến An Giang chủ yếu tham quan mô hình du lịch tâm linh kết hợp mua sắm. Riêng khách quốc tế chủ yếu là nghỉ dưỡng và tìm hiểu văn hóa bản địa.

Nắm bắt được nhu cầu của du khách, ngành du lịch An Giang đã tuyên tuyền quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, tranh thủ các sự kiện du lịch lớn trong nước và phổ biến 20.000 ấn phẩm giới thiệu về các điểm đến, điều kiện ăn nghỉ lưu trú...

Bên cạnh đó, ngành còn tập trung củng cố 83 cơ sở nhà hàng khách sạn phục vụ ăn nghỉ lưu trú tốt nhất để giữ chân du khách, khai thác du lịch cộng đồng xây dựng mô hình hàng chục nhà home-stay tạo điều kiện cho du khách lưu trú nghỉ dưỡng tại làng Chăm Châu Phong (thị xã Tân Châu) và xã Mỹ Hòa Hưng (thành phố Long Xuyên).

Ngành du lịch An Giang mở rộng duy trì liên kết với các tỉnh thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, tỉnh Kiên Giang, Cà Mau và Đồng Tháp nối kết các điểm đến, đào tạo nguồn nhân lực, tổ chức và tham gia các sự kiện...

Trong năm 2010, tỉnh An Giang còn chủ động hợp tác với ngành du lịch Thủ đô Phnom Penh, thành phố Shihanouk Ville, tỉnh Takeo, Kandal (Vương quốc Campuchia) về việc nối các tuyến du lịch, điểm dừng chân giữa các khu du lịch, danh thắng của hai quốc gia. Từ đó hình thành các tour ngược và xuôi dòng Mekong qua hai cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (huyện Tịnh Biên) và Vĩnh Xương (thị xã Tân Châu) của An Giang, tiếp tục kết hợp với tour nội vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Nguồn: TTXVN

Cùng chuyên mục