Hoạt động của ngành

Nam Ðịnh: Năm 2010 đón hai triệu khách du lịch

Cập nhật: 04/01/2011 08:01:22
Số lần đọc: 2202
Lần đầu ngành du lịch Nam Ðịnh đón hai triệu khách du lịch, con số kỷ lục trong một năm. Du lịch tâm linh, du lịch lễ hội vẫn là thế mạnh của vùng đất cổ với hơn 1.600 di tích lịch sử văn hóa đượm chất dân gian và sắc mầu huyền thoại.

Năm 2010, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt hơn 350 tỷ đồng, tăng 4,5% so với năm 2009. Hiện Nam Ðịnh có một khách sạn ba sao và gần 300 khách sạn, nhà nghỉ đủ điều kiện phục vụ khách du lịch trong nước và quốc tế. Ðể thu hút khách du lịch, Nam Ðịnh hình thành nhiều tua tham quan hấp dẫn như đền Trần - chùa Phổ Minh - chùa Cổ Lễ - làng cây cảnh Vị Khê (hai ngày); đền Trần - chùa Cổ Lễ - bãi tắm Thịnh Long (hai ngày); Vườn quốc gia Xuân Thủy (ba ngày, hai đêm).

 

Trong năm 2011, tỉnh Nam Ðịnh phấn đấu đón hơn hai hai triệu lượt khách du lịch trên cơ sở quảng bá, giới thiệu mạnh tiềm năng đa dạng của mảnh đất vùng châu thổ sông Hồng với ưu thế về du lịch tâm linh, du lịch sinh thái và du lịch làng nghề.

Nguồn: Báo Nhân Dân

Cùng chuyên mục