Tin tức - Sự kiện

Việt Nam - Malaysia tăng cường hợp tác Du lịch, Nghệ thuật và Văn hoá nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Cập nhật: 10/09/2023 10:12:37
Số lần đọc: 342
(TITC) - Chiều ngày 8/9, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Đoàn Văn Việt đã có buổi tiếp và làm việc với ông Dato’ Sri Abdul Rahman, Thứ trưởng, Tổng Thư ký Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia.

Cùng dự buổi tiếp, về phía Việt Nam có Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh; Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Trần Nhất Hoàng. Về phía Malaysia có ông Dato’ Tan Yang Thai, Đại sứ Malaysia tại Việt Nam; Ông Saidi Bundan, Giám đốc cấp cao về Kế hoạch chiến lược, Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia; Bà Nor Hayati Zainuddin, Giám đốc văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia; Bà Zalina Ahmad, Phó Giám đốc Mảng Quảng bá quốc tế (ASEAN), Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia.

Chào mừng ông Dato’ Roslan Tan Sri Abdul Rahman có chuyến thăm và làm việc tại Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Đoàn Văn Việt nhận định, chuyến thăm và làm việc lần này của Thứ trưởng mang ý nghĩa vô cùng quan trọng, đánh dấu kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Malaysia. Thứ trưởng Đoàn Văn Việt khẳng định cuộc trao đổi lần này sẽ giúp hai bên gợi mở nhiều hoạt động hợp tác ở các lĩnh vực hai Bộ đang phụ trách.

Thứ trưởng Đoàn Văn Việt tại buổi tiếp Thứ trưởng Tổng Thư ký Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia Dato’ Roslan Tan Sri Abdul Rahman (Ảnh: TITC)

Trong 50 năm qua, quan hệ hợp tác Việt Nam - Malaysia không ngừng được lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp. Quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, du lịch được chú trọng phát triển, đạt nhiều kết quả tích cực, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Việt Nam cho biết. Việt Nam và Malaysia đã tích cực triển khai nhiều hoạt động trao đổi văn hóa, nghệ thuật trên cơ sở hợp tác song phương và đa phương ASEAN. Trong quan hệ song phương, nhân dịp 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Malaysia, hai bên đã phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm kết hợp chương trình nghệ thuật.

Và để chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Malaysia, hai bên cùng phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào tối 8/9. Trong khuôn khổ đa phương ASEAN, nhân dịp Năm Chủ tịch ASEAN 2020 tại Việt Nam, Malaysia đã tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật do Việt Nam tổ chức như Tuần phim ASEAN, Triển lãm trang phục truyền thống ASEAN, Triển lãm tranh đồ họa ASEAN. Đặc biệt, năm 2022, đánh dấu kỷ niệm 55 năm thành lập ASEAN, theo sáng kiến của Việt Nam, phía Malaysia đã cử đoàn tham gia các sự kiện do Việt Nam chủ trì và tổ chức như Tuần phim ASEAN 2022, Triển lãm Sắc màu văn hóa ASEAN, Triển lãm trang phục truyền thống ASEAN tại Festival Huế 2022 và Hội nghị lần thứ 57 Ủy ban Văn hóa - Thông tin ASEAN do Việt Nam chủ trì. Việt Nam cũng đã cử đoàn tham dự Hội nghị Tiểu ban Văn hóa ASEAN do Malaysia chủ trì.

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh tại buổi tiếp (Ảnh: TITC)

Về lĩnh vực du lịch, Thứ trưởng cho biết, Việt Nam - Malaysia đã ký Hiệp định hợp tác du lịch cấp Chính phủ vào năm 1994, đặt nền móng vững chắc cho các hoạt động hợp tác phát triển lĩnh vực sau này. Malaysia cũng đã mở Văn phòng xúc tiến du lịch tại Việt Nam từ tháng 10/2011 tại TP.HCM và thường xuyên tham dự các Hội chợ du lịch quốc tế tại Việt Nam. Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động quảng bá, giới thiệu điểm đến tại Malaysia; tổ chức đón đoàn doanh nghiệp, báo chí đến khảo sát dịch vụ du lịch; tổ chức chương trình phát động thị trường, giới thiệu sản phẩm du lịch…

Nhờ những nỗ lực quảng bá, xúc tiến du lịch của cả hai bên, Malaysia đã nằm trong nhóm 10 thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam. Thứ trưởng Đoàn Văn Việt cũng vui mừng thông tin tới Thứ trưởng Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hoá Malaysia về sự phục hồi tích cực của du lịch Việt Nam, theo đó, trong 8 tháng đầu năm 2023, Việt Nam đón 7,8 triệu lượt khách quốc tế, trong đó, hơn 292.000 lượt khách Malaysia, đạt 98% kế hoạch cả năm 2023.

Với các lợi thế về quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp, khoảng cách địa lý gần, đường bay thuận tiện, chính sách miễn thị thực song phương và nhiều hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch được tổ chức, lượng trao đổi khách giữa Việt Nam và Malaysia tăng trưởng ổn định qua các năm.

Theo Thứ trưởng Đoàn Văn Việt, dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Malaysia còn rất lớn, vì vậy, Thứ trưởng mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, du lịch trong khuôn khổ song phương cũng như đa phương ASEAN.

Thứ trưởng đề nghị hai bên cần tăng cường tổ chức các hoạt động quảng bá đất nước, văn hóa, con người thông qua các tuần phim, triển lãm ảnh, chương trình nghệ thuật... Từ đó, tăng cường giao lưu nhân dân, hiểu biết lẫn nhau cũng như tăng hiệu quả trong xúc tiến, thu hút khách du lịch của mỗi nước.

Trao đổi sâu hơn về giải pháp tăng cường hợp tác phát triển du lịch, Thứ trưởng Đoàn Văn Việt nhấn mạnh, cơ quan du lịch quốc gia của Việt Nam và Malaysia cần đẩy mạnh trao đổi thông tin, hỗ trợ lẫn nhau tham gia các sự kiện kích cầu du lịch như hội chợ, hội thảo quốc tế, trao đổi đoàn xúc tiến, truyền thông nhằm đẩy nhanh tốc độ phục hồi trao đổi khách; tạo điều kiện kết nối doanh nghiệp du lịch và khuyến khích đầu tư, tăng cường hiệu quả hợp tác kinh doanh.

Trong hợp tác phát triển sản phẩm du lịch, hai bên sớm nghiên cứu, tổ chức sự kiện chia sẻ kinh nghiệm, đặc biệt ở những lĩnh vực thế mạnh của Malaysia như du lịch lễ hội, du lịch mua sắm. Việt Nam đề nghị Malaysia hỗ trợ Việt Nam phát triển loại hình du lịch Halal tại Việt Nam bài bản, chuyên nghiệp; khuyến khích đầu tư vào vào các chuỗi sản xuất, cung ứng sản phẩm Halal tại Việt Nam để phục vụ nhu cầu của khách du lịch, nhất là du khách là người Hồi giáo.

Toàn cảnh buổi tiếp (Ảnh: TITC)

Cảm ơn Thứ trưởng Đoàn Văn Việt đã dành thời gian đón tiếp đoàn, Thứ trưởng, Tổng Thư ký Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia Dato’ Roslan Tan Sri Abdul Rahman khẳng định, Malaysia luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam. Việt Nam là đối tác quan trọng của Malaysia tại khu vực Đông Nam Á. Thứ trưởng, Tổng Thư ký Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia cũng gửi lời cảm ơn chân thành về những hỗ trợ tích cực của Việt Nam trong việc cùng Malaysia tổ chức hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.

Thứ trưởng Dato’ Roslan Tan Sri Abdul Rahman tin tưởng rằng, hoạt động hợp tác văn hóa, nghệ thuật và du lịch sẽ góp phần quan trọng đóng góp cho phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước; cũng như mang lại sự tăng trưởng bền vững, phát triển kinh tế - xã hội ổn định, đảm bảo an sinh xã hội cho mỗi nước. Văn hóa, nghệ thuật cũng chính là “cầu nối” giúp nhân dân hai nước tăng cường hiểu biết lẫn nhau, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Dato’ Roslan Tan Sri Abdul Rahman cũng thống nhất trong thời gian tới, hai bên sẽ tăng cường trao đổi thông tin, xây dựng kế hoạch hợp tác cụ thể, tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật phù hợp với thế mạnh của mình như tuần phim, triển lãm… nhất là vào những dịp diễn ra sự kiện trọng đại của cả hai bên. Đặc biệt đẩy mạnh công tác truyền thông, giới thiệu đến công chúng những giá trị văn hoá, nghệ thuật tốt đẹp của hai dân tộc.

Lãnh đạo hai bên tặng quà lưu niệm (Ảnh: TITC)

Về du lịch, Thứ trưởng Dato’ Roslan Tan Sri Abdul Rahman khẳng định, Malaysia sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Việt Nam tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch tại đây. Malaysia cũng hy vọng Việt Nam sẽ hỗ trợ tích cực để Malaysia tổ chức thành công các hoạt động quảng bá du lịch tại Việt Nam. Trao đổi kinh nghiệm phát triển du lịch, hỗ trợ phát triển loại hình du lịch Halal tại Việt Nam sẽ là những hoạt động được Malaysia ưu tiên trong giai đoạn tiếp theo.

Ông Dato’ Roslan Tan Sri Abdul Rahman cũng bày tỏ mong muốn hai bên tập trung tăng cường phối hợp quản lý chất lượng dịch vụ du lịch tại các điểm đến của mỗi bên; qua đó gia tăng trải nghiệm, đáp ứng nhu cầu của khách du lịch.

Các lãnh đạo hai bên chụp hình lưu niệm (Ảnh: TITC)

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 09/9/2023

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT