Hành trang lữ khách

Bình Định: Tổ chức Lễ hội khinh khí cầu quốc tế tại Quy Nhơn dịp lễ 30/4 - 1/5

Cập nhật: 13/04/2023 09:01:09
Số lần đọc: 468
Dịp lễ 30/4 - 1/5 tới, tỉnh Bình Định tổ chức hàng loạt lễ hội du lịch, trong đó Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế “Quy Nhơn, Bình Định - Thiên đường biển” là điểm nhấn thu hút du khách đến tham quan và trải nghiệm

Dịp lễ 30/4 - 1/5 sắp tới, thành phố biển Quy Nhơn, tỉnh Bình Định tổ chức nhiều hoạt động phong phú như khai mạc lễ hội du lịch Bình Định năm 2023 “Quy Nhơn - Thiên đường biển - Rực rỡ Sắc màu”, Lễ hội khinh khí cầu quốc tế, Ngày hội “Sản phẩm quà tặng du lịch” lần thứ I, năm 2023.

Xã Nhơn Hải - điểm đến của nhiều du khách khi đến với Bình Định.

Năm nay là lần đầu tiên Sở Du lịch tỉnh Bình Định phối hợp Công ty Hexa Media tổ chức Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế với chủ đề “Quy Nhơn, Bình Định - Thiên đường biển”. Lễ hội này kéo dài từ 25/4 đến 5/5 tại quảng trường thành phố Quy Nhơn. Du khách đến với lễ hội được chiêm ngưỡng số lượng lớn khinh khí cầu với đủ màu sắc, kích thước và chủng loại. Các khinh khí cầu sẽ bay ở độ cao từ 300m - 500m để du khách trực tiếp trải nghiệm cảm giác ngồi trên khinh khí cầu và ngắm nhìn toàn bộ thành phố biển Quy Nhơn.

Hiện tỉnh Bình Định có 402 cơ sở lưu trú với 13.000 phòng đã được nâng cấp, sẵn sàng phục vụ mùa du lịch cao điểm. Ông Huỳnh Cao Nhất, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định cho biết: “Tăng cường đảm bảo an ninh cho khách du lịch, gần 1 tháng nay cho đến xuyên suốt hè, thanh tra sở, đội kiểm tra liên ngành du lịch sẽ tăng cường công tác thanh tra đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch. Sở Du lịch tỉnh cũng yêu cầu thực hiện kinh doanh theo đúng quy định pháp luật"./.

Thanh Thắng

 

Nguồn: VOV - vov.vn - Ngày đăng 12/03/2023

Cùng chuyên mục