Hoạt động của ngành

Kiên Giang hướng về Đất Tổ

Cập nhật: 30/03/2010 13:33:23
Số lần đọc: 2648
Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm 2010 sẽ diễn ra tại tỉnh Phú Thọ trong 10 ngày, từ ngày 14/4 – 24/4/2010 (tức mùng 01 đến mùng 10 tháng 03 âm lịch) được tổ chức ở quy mô cấp Quốc gia. Vì vậy, năm nay, sẽ có 63 tỉnh, thành tham gia các hoạt động trong ngày Quốc giỗ nhằm thể hiện tình cảm đặc biệt của cả nước hướng về cội nguồn.

Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng 2010 sẽ gồm nhiều hoạt động phong phú, quy tụ các hoạt động văn hóa dân gian, truyền thống đậm bản sắc văn hóa vùng miền thể hiện qua các triển lãm, giao lưu dân ca, liên hoan ẩm thực, trình diễn trang phục dân tộc, thi đấu thể thao, rước kiệu, thi gói - nấu bánh chưng, giã bánh dày, thả đèn hoa đăng, trình diễn thư pháp Việt Nam, bắn pháo hoa tầm cao…đặc biệt là chương trình nghệ thuật “Kinh đô Văn Lang – Thăng Long – Hà Nội ngàn năm tỏa sáng” và lễ dâng hương có sự tham gia của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành phố.

 

Để thể hiện tình cảm của Kiên Giang hướng về Đất Tổ, đồng thời giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương, đất nước con người Kiên Giang, thu hút đầu tư, tạo động lực xúc tiến thương mại – du lịch phát triển, tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa giữa các vùng, miền, Kiên Giang sẽ tham gia các hoạt động trong ngày Quốc giỗ 2010 tại tỉnh Phú Thọ. Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kiên Giang - Nguyễn Hữu Phúc cho biết: Theo kế hoạch, đoàn Kiên Giang về dự lễ hội sẽ tham gia lễ dâng hương tưởng niệm Vua Hùng, diễu hành, biểu dương văn hóa dân gian truyền thống của tỉnh với chủ đề “Văn hóa Hùng Vương hội tụ và tỏa sáng”, có khoảng 50 người tham gia, chương nghệ thuật tổng hợp thể hiện bản sắc văn hóa vùng đất Kiên Giang, chủ đề “Kiên Giang hướng về Đất Tổ” do Trung tâm Văn hóa tỉnh, Đoàn nghệ thuật Khmer biểu diễn, triển lãm văn hóa du lịch với các ảnh khổ lớn về Kiên Giang – đất nước – con người, video clip giới thiệu về du lịch, khu dự trữ sinh quyển Kiên Giang được UNESCO công nhận, trưng bày các mô hình dự án đầu tư, ấn phẩm và một số sản phẩm ẩm thực, mỹ nghệ tiêu biểu như: nước mắm, hồ tiêu, ngọc trai Phú Quốc, chiếu Tà Niên, trình diễn và trưng bày tranh mỹ thuật bằng vỏ tràm U Minh Thượng, sản phẩm mỹ nghệ làm bằng lục bình, cỏ bàng…Đặc biệt là tại Bảo tàng Hùng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, đoàn đại biểu Kiên Giang tham gia cung tiến sản phẩm mỹ thuật tranh vỏ tràm U Minh Thượng, đặc thù mỹ thuật của Kiên Giang do họa sĩ Trương Hữu Võ – cư ngụ tại huyện An Minh - Hội viên Hội Văn nghệ tỉnh Kiên Giang thực hiện lấy biểu tượng Cổng Tam Quan làm chủ đạo.

 

Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm 2010 nhằm tôn vinh văn hóa dân tộc, khẳng định vị trí và ý nghĩa to lớn của ngày Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày Quốc lễ của dân tộc, giáo dục truyền thống yêu nước, tri ân công đức Tổ tiên, đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, hăng hái thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, là một trong những hoạt động lớn khởi đầu hướng tới Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. 

Nguồn: website Kiên Giang

Cùng chuyên mục