Hoạt động của ngành

Cát Bà (Hải Phòng) hướng tới mục tiêu trọng điểm du lịch quốc gia

Cập nhật: 31/03/2010 14:03:50
Số lần đọc: 4143
Các hoạt động Lễ hội 01/4 năm nay chính thức bắt đầu, lượng khách đến Cát Bà đang tăng  từng ngày. Người dân và du khách mong chờ một lễ hội sôi động để tiếp tục hy vọng du lịch Cát Bà thăng hoa trong năm 2010, tạo động lực phát triển bền vững, xây dựng Cát Bà thành khu du lịch cấp quốc gia, vì  du lịch Cát Bà 100 năm.

Đa dạng dịch vụ du lịch

 

Sau sự kiện lần đầu tiên Cát Bà đón khách du lịch thứ 1 triệu trong năm 2009, tin vui lại đến với Cát Bà và những người yêu quý đảo Ngọc. Đó là Hollyday View trở thành khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao đầu tiên ở Cát Bà. Dịp này, huyện Cát Hải chú trọng phát triển, đẩy mạnh khai thác các tuyến du lịch sinh thái cộng đồng ở Xuân Đám, Việt Hải, Gia Luận, Trân Châu. Du lịch đảo Ngọc đang được đa dạng hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ, theo hướng phát huy lợi thế cảnh đẹp độc đáo và giá trị thiên nhiên hoang sơ mà quyến rũ.

 

Đến Cát Bà, du khách được đắm mình trong không khí vùng biển đảo trong lành với vịnh Lan Hạ liền kề Hạ Long, những dãy núi đá vôi trùng điệp xanh màu cây cỏ xen kẽ những bãi cát vàng. Đặc biệt, hệ thống hang động trên các đảo tạo cho Cát Bà vẻ huyền bí  như: động Quân Y, Trung Trang, Thiên Long, Đá Hoa... Vườn Quốc gia Cát Bà với hệ động, thực vật phong phú, lưu giữ những nguồn gen động thực vật quý hiếm như loài Voọc đầu trắng chỉ có ở Cát Bà, Sơn Dương, cây kim giao...

 

Vẻ đẹp lung linh của Tùng Vụng vào ban đêm cùng với dải công viên đường 1-4 luôn là địa chỉ quen thuộc của du khách sau một ngày đắm mình trong cảnh đẹp thơ mộng, hoang sơ và kỳ thú của núi rừng, vịnh biển Cát Bà. Ở đó, du khách có thể chọn mua quà lưu niệm cho người thân tại khu vực quảng trường 1-4 với nhiều sản phẩm đặc thù vùng biển Cát Bà được chế tác từ ngọc trai, vỏ ốc biển. Các cửa hàng bày bán nhiều sản phẩm đặc sắc hương vị rừng biển đảo Ngọc như mật ong, mực khô, rượu cá ngựa, nước mắm Cát Hải, tu hài, bọ ngựa biển (tôm típ)…

 

Vị khách du lịch thứ 1 triệu đến Cát Bà năm 2009, ông Neil Hunter, ở Perth in Western, Ô-xtrây-li-a từng nhận xét: “Cát Bà luôn tiềm ẩn những vẻ đẹp độc đáo, có hệ thống danh thắng rừng biển với những giá trị bảo tồn tầm cỡ quốc tế. Không chỉ chúng tôi mà bất kỳ ai từng đến đây cũng muốn quay trở lại vì một lý do duy nhất- chưa đủ thời gian khám phá hết vẻ đẹp huyền bí của khu dự trữ sinh quyển thế giới quần đảo Cát Bà”.

 

Phát triển du lịch Cát Bà 100 năm

 

Bà K. More, kiến trúc sư Hoa Kỳ nhận xét: “Dường như khách đến Cát Bà tham quan danh thắng sẵn có mà chưa có sự tổ chức để “biến” tiềm năng thiên nhiên thành những sản phẩm du lịch độc đáo, vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ và có sức lôi cuốn du khách”. Các doanh nghiệp du lịch ở Hải Phòng mới chỉ dừng lại ở việc đưa khách đến tham quan vẻ đẹp của Cát Bà mà chưa xây dựng được các chương trình độc đáo về “tour”, tuyến du lịch. Việc đầu tư mang tính đồng bộ  về cơ sở vật chất, công tác quy hoạch du lịch cho quần đảo và cách thức khai thác sao cho hiệu quả chưa được chú trọng.

 

Để Cát Bà xứng tầm khu du lịch quốc gia và quốc tế, trước hết công tác quy hoạch phát triển du lịch phải đặt lên hàng đầu, trong đó quy hoạch tổng thể cũng như chi tiết cần có tầm nhìn xa, nhưng lại phải cụ thể, để có sự đầu tư thích đáng cho ra tấm, ra miếng, có sự phân kỳ vừa sức. Trong buổi làm việc với huyện Cát Hải cuối tháng 3 vừa qua, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành chỉ đạo: “Cần triển khai nghiêm ngặt việc xét duyệt, thẩm định các dự án đầu tư vào Cát Bà, bảo đảm tuân thủ các tiêu chuẩn, tiêu chí, trong đó ưu tiên các dự án du lịch xanh, sạch, thân thiện với môi trường”. Việc xây dựng hệ thống nhà hàng, khách sạn quy mô lớn, hiện đại với chất lượng quốc tế, các điểm du lịch trên đảo và dưới biển phong phú như sân golf, khu du thuyền, lặn biển, khám phá khu dự trữ sinh quyển thế giới Cát Bà là cần thiết. Thành phố, huyện đảo tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư nâng cấp và xây mới các cơ sở, dịch vụ du lịch ở Cát Bà, đẩy nhanh dự án khu nghỉ dưỡng, du lịch cao cấp Resort Cát Cò 2; dự án sân golf 9 lỗ ở Xuân Đám; dự án khu nghỉ dưỡng và suối khoáng nóng Xuân Đám; khu đô thị du lịch Cái Giá… Cát Bà phù hợp với nhiều loại hình du lịch hấp dẫn như tắm biển, vui chơi giải trí, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, thể thao mạo hiểm, tham quan rừng biển, du lịch văn hoá... Đó là hướng đi để Cát Bà trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước, xứng đáng là trọng điểm du lịch quốc gia và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của thành phố trong giai đoạn mới.

Nguồn: Báo Hải Phòng

Cùng chuyên mục