Hoạt động của ngành

Quảng Ninh - TP.Hồ Chí Minh hợp tác phát triển du lịch

Cập nhật: 13/08/2009 14:08:05
Số lần đọc: 1786
Chiều 12/8, tại Khu du lịch quốc tế Tuần Châu (TP Hạ Long), Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh và TP Hồ Chí Minh tổ chức toạ đàm hợp tác phát  triển du lịch giữa 2 địa phương. Đến dự có đồng chí Nhữ Thị Hồng Liên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo 2 sở, Hiệp hội Du lịch và gần 40 doanh nghiệp du lịch Quảng Ninh và TP Hồ Chí Minh.

Tại buổi toạ đàm 2 bên đã giới thiệu, quảng bá những tiềm năng thế mạnh về tài nguyên du lịch, các sản phẩm du lịch và điểm đến du lịch hấp dẫn của mỗi địa phương. Các doanh nghiệp du lịch đóng góp nhiều ý kiến về việc tăng cường hợp tác phát triển du lịch giữa hai tỉnh, thành phố. Đồng thời các doanh nghiệp du lịch TP Hồ Chí Minh nêu ra những khó khăn gặp phải khi đến Hạ Long như: việc quá tải bến đỗ tàu thuyền, khách tham quan ở một số hang, động trên Vịnh Hạ Long vào những ngày cao điểm; chất lượng dịch vụ phục vụ du lịch còn yếu, vấn đề văn minh thương mại ở một số điểm du lịch... để 2 bên cùng tìm hướng giải quyết. 

 

Phát biểu tại buổi toạ đàm, đồng chí Nhữ Thị Hồng Liên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp du lịch, đồng thời yêu cầu các ngành liên quan khắc phục những tồn tại, hạn chế mà các doanh nghiệp du lịch 2 bên nêu ra. Đồng chí mong muốn doanh nghiệp du lịch 2 bên cùng nhau chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm để đẩy mạnh xúc tiến du lịch hơn nữa. Đồng chí kêu gọi ngành Du lịch, các doanh nghiệp du lịch TP Hồ Chí Minh hướng ứng bầu chọn cho Vịnh Hạ Long là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới.

 

Ngay sau buổi toạ đàm, các đại biểu, doanh nghiệp du lịch của Quảng Ninh và TP Hồ chí Minh có cuộc gặp gỡ, giao lưu với 24 doanh nghiệp lữ hành Hà Nội và một số địa phương khác do đồng chí Vũ Thế Bình, Vụ trưởng Vụ Lữ hành, Tổng Cục Du lịch (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) làm trưởng đoàn đang có chuyến công tác khảo sát tại Hạ Long.

Nguồn: Báo Quảng Ninh

Cùng chuyên mục