Hoạt động của ngành

Quảng Bình: Hoàn thành tu bổ khu di tích lịch sử hang Lèn Hà

Cập nhật: 11/08/2009 10:50:29
Số lần đọc: 1937
Hơn 1,5 km đường vào khu di tích lịch sử hang Lèn Hà (Quảng Bình) vừa hoàn tất đưa vào sử dụng, tạo điều kiện để du khách đến đây tưởng nhớ và tri ân các liệt sĩ đã hy sinh anh dũng tại di tích lịch sử cấp quốc gia này.

Hang Lèn Hà ở bản Hà, xã Thanh Hoá, huyện miền núi Tuyên Hoá, trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước là nơi đặt Trạm thông tin A69 thuộc Đại đội 9, Trung đoàn 134, Binh chủng Thông tin liên lạc. Trạm có nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt cho các binh trạm, kho, xưởng của bộ đội ta ở cửa ngõ chiến trường miền Nam. Lúc đó, đây còn là nơi dự trữ vật tư, khí tài thông tin của binh chủng, điểm nút tuyến thông tin Bắc-Nam, vì thế hang Lèn Hà là một trong những trọng điểm địch đánh phá ác liệt. Ngày 2/7/1972, địch dùng không quân tập kích ba lần vào Trạm làm 13 đồng chí hy sinh. Với tinh thần, người trước ngã có người sau thay thế, Trạm A69 luôn giữ vững mạch máu thông tin liên lạc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần cùng với quân và dân ta đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến thắng lợi cuối cùng.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, ngày 28/4/2009, Trạm thông tin A69 đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; hang Lèn Hà, nơi đặt trạm trước đây được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia.

Để tạo điều kiện cho du khách đến thăm viếng, tưởng nhớ và tri ân các liệt sỹ đã hy sinh anh dũng tại hang Lèn Hà, từ đầu năm 2009, UBND xã Thanh Hoá (huyện miền núi Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình) đã đầu tư 1,1 tỷ đồng từ nguồn vốn phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh để xây dựng hơn 1,5km đường vào khu di tích. Trung đoàn 134 (Binh chủng Thông tin liên lạc) hiện đang đóng quân tại đó cũng huy động cán bộ, chiến sỹ, đầu tư, đóng góp 300 triệu đồng xây dựng một số hạng mục công trình tại khu di tích gồm: bia tưởng niệm ghi tên 13 liệt sỹ, bậc đá lên bia tưởng niệm, biển chỉ dẫn vào khu di tích…

 

 

Nguồn: Website báo ĐCSVN

Cùng chuyên mục