Hoạt động của ngành

Thái Nguyên: Phục dựng đám cưới truyền thống của người Dao Lô Gang

Cập nhật: 11/08/2009 07:54:04
Số lần đọc: 2184
Trong hai ngày 9 và ngày 10/8/2009, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên đã phối hợp với UBND huyện Đại Từ  thực hiện đề tài khoa học "Phục dựng đám cưới người Dao Lô Gang" tại xóm Tân Yên, xã Mỹ Yên.

Đây là đề tài nghiên cứu khoa học về văn hóa dân tộc nhằm bảo tồn, phát huy những giá trị tinh hoa văn hóa phi vật thể của người Dao Lô Gang đang sinh sống tại Thái Nguyên.

 

Đám cưới (chảu sìn cha) của người Dao Lô Gang ở xóm Tân Yên, xã Mỹ Yên (Đại Từ) có nhiều tập tục như: lễ chạm ngõ (mìng nài); lễ ăn hỏi (quyển lầy), tổ chức đám cưới (chảu sìn cha)…Cụ thể việc chạm ngõ của người Dao Lô Gang rất đơn giản nhưng lại tỉ mỉ. Người đại diện cho nhà trai thường là ông cậu hoặc ông chú ruột dẫn đoàn sang nhà gái với lễ vật chỉ có một lít rượu.

 

Đến nhà gái, nhà trai rót rượu mời nhà gái, đại diện nhà gái nhận và uống tức là đã chấp nhận nhà trai sang thưa chuyện. Mở đầu buổi dạm hỏi, nhà trai rót rượu mời toàn thể gia đình nhà gái có mặt, nhà gái nhận rượu uống xong, nhà trai bắt đầu hỏi từng phần về cô gái như: tuổi, ngày, tháng, năm sinh…Nếu nhà gái chấp thuận cuộc chạm ngõ này thì cho biết tuổi, ngày, tháng, năm sinh của cô gái. Ngược lại nhà gái không cho biết những thông tin trên có nghĩa là không đồng ý cuộc chạm ngõ.

 

Đối với lễ ăn hỏi, lễ cưới của người Dao Lô Gang ở Tân Yên cũng có nhiều tập tục, quy định khác với phong tục đám cưới của người Kinh và các dân tộc thiểu số khác. Mục tiêu của việc phục dựng đám cưới này là nhằm phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể; thu hút đông đảo anh em, họ hàng và người dân địa phương đến dự, giao lưu văn hóa tinh thần đặc sắc của đồng bào dân tộc Dao Lô Giang.

Nguồn: website báo Thái Nguyên

Cùng chuyên mục