Hoạt động của ngành

Phú Yên tổ chức lễ hội Quan Âm

Cập nhật: 13/08/2009 08:17:19
Số lần đọc: 1896
Được sự đồng ý của chính quyền địa phương, trong hai ngày 8 và 9/8/2009 (nhằm ngày 18 và 19/6 âm lịch), lễ hội Quan Âm lần đầu tiên được tổ chức tại chùa Thanh Lương (xã An Chấn, huyện Tuy An). Về dự lễ hội Quan Âm có thượng tọa Thích Bửu Chánh, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo tại TP Hồ Chí Minh cùng đông đảo các vị chức sắc, tăng ni, phật tử các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, TP Hồ Chí Minh…

Trong kinh điển của nhà Phật và trong đời sống tâm linh của nhân loại, Bồ Tát Quán Thế Âm với hình dáng người phụ nữ - tượng trưng cho người mẹ hiền trên tất cả bà mẹ hiền yêu thương chúng sanh. Do đó, khắp nơi trên thế giới và mọi miền đất nước Việt Nam, nơi nào có dân chúng theo đạo Phật, đều có ngôi chùa và hình tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, mục đích là để mọi người nhìn vào hình tượng của ngài mà phát triển lòng yêu thương, nhân ái và kiến tạo hạnh phúc  trong cuộc đời.

 

Phần lễ chính của lễ hội Quan Âm chùa Thanh Lương là nghi thức cung nghinh tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm an vị vào Điện thờ Quan Âm. Đây là pho tượng bằng gỗ quý từ khơi xa trôi dạt vào vùng biển gần Hòn Chùa và Hòn Dứa ngày 24/12/2004, được ngư dân, phật tử địa phương phát hiện và an trí tại chùa Thanh Lương. Từ đó đến nay, tín đồ phật tử và khách du lịch gần xa thường xuyên đến chùa Thanh Lương ở Phú Yên để đảnh lễ.

 

Theo các chuyên gia về du lịch, một trong những thế mạnh về du lịch cần phát triển của Phú Yên là du lịch tâm linh. Lý do, Phú Yên là quê hương Tổ sư Liễu Quán của dòng Thiền Lâm Tế Chánh Tông có sức lan tỏa khắp Đàng Trong, là quê hương của Thầy giảng Anre Phú Yên - Á Thánh tiên khởi tử vì đạo. Phú Yên cũng là quê hương của nhiều nhà thờ, nhiều ngôi chùa cổ có lịch sử hình thành hàng trăm năm, gắn liền với lịch sử 400 năm Phú Yên.

 

Chùa Thanh Lương với diện tích gần 2ha, cảnh quan đẹp, nằm trên con đường du lịch Tuy Hòa - Long Thủy - Gành Đá Dĩa nên có nhiều thuận lợi để hình thành nên một thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu du lịch văn hóa tâm linh của du khách gần xa.

 

 

 

Nguồn: Website Phú Yên

Cùng chuyên mục