Hoạt động của ngành

Đại hội Hiệp hội du lịch Bắc Ninh lần thứ nhất

Cập nhật: 07/08/2009 08:08:00
Số lần đọc: 2060
Ngày 6/8/2009, tại thành phố Bắc Ninh, Hiệp hội du lịch Bắc Ninh tổ chức Đại hội toàn thể lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2009-2014) với sự tham dự của gần 90 thành viên. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Lương Thành đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Hiện nay toàn tỉnh có hơn 160 cơ sở kinh doanh du lịch. (Trong đó, 148 cơ sở lưu trú với 1 khách sạn 3 sao, 2 khách sạn 2 sao); 6 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành và một chi nhánh (Một doanh nghiệp được Tổng cục du lịch cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế).

Hiệp hội du lịch Bắc Ninh được thành lập theo quyết định số 418/QĐ- UBND ngày 8/4/2009, là tổ chức tự nguyện phi Chính phủ của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và các cá nhân Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế, hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Hiệp hội nhằm mục đích liên kết, hợp tác, hỗ trợ nhau về kinh tế- kỹ thuật trong bình ổn thị trường, kinh doanh dịch vụ, nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm du lịch, khả năng cạnh tranh trong và ngoài nước của hội viên. Hiệp hội đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên theo quy định của pháp luật góp phần đưa du lịch Bắc Ninh trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh

Đại hội đã thông qua Điều lệ Hội, phương hướng hoạt động của Hội nhiệm kỳ I (2009-2014), Bầu Ban chấp hành Hiệp hội và thông qua Nghị quyết Đại

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Lương Thành lưu ý Ban chấp hành Hiệp hội và toàn thể hội viên cần nâng cao vai trò trách nhiệm, tuyên truyền kết quả thành công của Đại hội. Hiệp hội thông qua hoạt động của mình giúp hội viên nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và ngành về xây dựng, phát triển du lịch Việt Nam cũng như địa phương. Phát huy tối đa thế mạnh du lịch nhân văn, tâm linh của tỉnh để bạn bè trong và ngoài nước thêm hiểu, thêm yêu Bắc Ninh.

 

 

 

 

Nguồn: Website báo Bắc Ninh

Cùng chuyên mục