Hoạt động của ngành

Hà Tĩnh: Bảo tồn di sản văn hóa làng Trường Lưu

Cập nhật: 10/08/2009 09:08:36
Số lần đọc: 1646
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh vừa nghiệm thu và xếp loại xuất sắc cho đề tài “Điều tra di sản văn hóa làng Trường Lưu và định hướng bảo tồn làng văn hóa Trường Lộc” do viện sĩ Nguyễn Huy Mỹ chủ nhiệm.

Đề tài được đánh giá là tổng kết khá hệ thống các tư liệu liên quan đến văn hóa, lịch sử, con người ở làng Trường Lưu.

Làng Trường Lưu (nay thuộc xã Trường Lộc, huyện Can Lộc) có cách nay năm thế kỷ; từng được mệnh danh là làng bát cảnh (tám cảnh đẹp); từng có thư viện lớn mang tên Phúc Giang thư viện với hàng ngàn pho sách Hán, Nôm do Nguyễn Huy Oánh (1713- 1789, làm đến thượng thư bộ công) sáng lập; nhà in sách Hán, Nôm, kho ván khắc in... và nổi tiếng với chế độ học điền (chia ruộng cho người đỗ đạt, khuyến khích sự học).

Tại làng hiện vẫn còn lưu giữ rất nhiều di sản văn hóa và lịch sử, trong đó nổi bật là đền thờ Nguyễn Huy Tự, kho ván khắc in của dòng họ Nguyễn Huy hiện còn giữ được trên 200 bản (trang) có từ thế kỷ 18...

Nguồn: Báo Tuổi Trẻ

Cùng chuyên mục