Hoạt động của ngành

Thanh Hóa: Đúc 100 chiếc trống đồng chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội

Cập nhật: 07/08/2009 09:08:46
Số lần đọc: 1750
100 chiếc trống đồng sẽ được đúc tại xã Đông Tiến thuộc huyện Đông Sơn và thành phố  Thanh Hoá, với sự tham gia của 32 nghệ nhân và sẽ tiến hành đúc liên tục trong khoảng 10 tháng.   Dự kiến đến tháng 8/2010, việc đúc trống sẽ kết thúc phần việc cuối cùng. 

Trong số 100 chiếc trống trên sẽ có 90 chiếc có đường kính 90 cm và cao 48cm; 10 chiếc còn lại sẽ có đường kính là 70 cm. Các trống đồng sẽ được đúc theo 5 hoa văn khác nhau.

100 chiếc trống sẽ được biểu diễn tại Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội (10/10/2010). Số trống này sẽ được chia thành 10 cụm trong màn biểu diễn do 240 diễn viên tham gia.

Dự kiến, kinh phí đúc trống sẽ được xã hội hoá bằng cách mời các doanh nghiệp tham gia. Việc sẽ đưa số trống này về đâu sau khi tham gia màn biểu diễn cũng được giải quyết theo hai hướng, toàn bộ số trống trên sẽ được tặng cho Nhà nước hoặc tặng lại những doanh nghiệp để trưng bày.

Ngoài ra, tỉnh Thanh Hoá cũng sẽ dành riêng một chiếc trống có đường kính 1m để tặng cho Ban chỉ đạo 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội

 

Nguồn: Website báo CAND

Cùng chuyên mục