Hoạt động của ngành

Lào Cai: Triển khai chương trình du lịch “Về cội nguồn năm 2010”

Cập nhật: 29/07/2009 08:37:21
Số lần đọc: 1797
Sáng ngày 28/7, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức họp bàn thống nhất kế hoạch chương trình du lịch “Về cội nguồn năm 2010”, đồng chí Nguyễn Hữu Vạn, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo dự thảo kế hoạch, chương trình du lịch “Về nguồn năm 2010” do 3 tỉnh Lào Cai – Phú Thọ - Yên Bái đồng tổ chức sẽ khai mạc tại thành phố Lào Cai đầu xuân 2010. Lịch những hoạt động lớn như sau: Lễ khai mạc; lễ hội Đền Thượng diễn ra vào ngày 27/2/2010 (dịp rằm tháng Giêng); lễ hội trên mây Sa Pa (từ ngày 30/4 – 4/5); hội đua ngựa Bắc Hà truyền thống mở rộng (từ 19/6 – 20/6); giải Leo núi Chinh phục Phan Xi Păng lần 3 (tháng 10); ngày hội Văn hóa - Du lịch thành phố Lào Cai (31/10).

Đây là lần thứ hai (vòng 2) Lào Cai đăng cai tổ chức lễ khai mạc chương trình du lịch về nguồn. Chủ trương của tỉnh là tập trung vào hai điểm nhấn: Lễ khai mạc sẽ truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình Việt Nam và giải leo núi Phan Xi Păng (được chọn là 1 trong 10 sự kiện du lịch hướng về 1000 năm Thăng Long - Hà Nội). Các chương trình sẽ được đầu tư và mở rộng hơn cả về kinh phí, nhân lực và sự sáng tạo nghệ thuật.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Vạn đã chỉ đạo: Những sự kiện văn hoá – du lịch tổ chức tại các địa phương sẽ do thành phố Lào Cai và các huyện Sa Pa, Bắc Hà đảm nhiệm, có sự hỗ trợ của tỉnh. Tỉnh sẽ chỉ tập trung vào các hoạt động lớn, đặc biệt là lễ khai mạc chương trình du lịch “Về cội nguồn”. Kịch bản chương trình khai mạc, ma két sân khấu phải nói được những nét đặc sắc của cả ba tỉnh, chọn được điểm nhấn theo một chủ đề chung. Năm nay cần có sự liên kết, tham gia đóng góp ý kiến của cả ba tỉnh trong xây dựng kịch bản. Kịch bản chương trình phải có biên đạo có tay nghề cao thực hiện để mới hơn các lần trước cả về nội dung và hình thức. Trong công tác tổ chức cần huy động tổng lực, có sự đóng góp của cả ba tỉnh, bên cạnh đó có chương trình biểu diễn của đoàn nghệ thuật châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Kinh phí để triển khai các chương trình theo tinh thần tiết kiệm nhưng hiệu quả, huy động xã hội hoá các thành phần kinh tế cùng tham gia. Đồng thời, công tác tuyên truyền, quảng bá cần được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, chú trọng tại địa phương, phải có chương trình tuyên truyền cụ thể, tập trung, nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước tới Lào Cai tham gia các sự kiện văn hoá - thể thao du lịch năm 2010.

Nguồn: Báo Lào Cai

Cùng chuyên mục