Hoạt động của ngành

Tiền Giang, An Giang tổ chức hội thảo Giới thiệu sản phẩm và mời gọi đầu tư các dự án phát triển du lịch

Cập nhật: 12/06/2009 14:06:25
Số lần đọc: 2208
Vừa qua, tại khách sạn Viễn Đông (TP.Hồ Chí Minh), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) 2 tỉnh Tiền Giang và An Giang đã phối hợp với Sở VHTTDL TP.Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Giới thiệu sản phẩm và mời gọi đầu tư các dự án phát triển du lịch của hai tỉnh Tiền Giang và An Giang.

Theo Sở VHTTDL TP.Hồ Chí Minh, lượng khách quốc tế đến TP.Hồ Chí Minh chiếm 60% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Trong sáu tháng đầu năm 2009 TP.Hồ Chí Minh đã đón 1,34 triệu lượt khách quốc tế, giảm 10%; doanh thu đạt 16.000 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2008. Riêng tại Tiền Giang, Giám đốc Sở VHTTDL Tiền Giang Nguyễn Ngọc Minh cho biết,  trong thời gian gần đây Tiền Giang đã khai thác tốt các lợi thế về du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, các tuyến du lịch về nguồn ở các khu di tích lịch sử và các điểm du lịch văn hóa. Hàng năm, bình quân lượng khách du lịch đến Tiền Giang khoảng 750 ngàn lượt khách, trong đó trên 60% khách quốc tế. Cụ thể năm 2008 Tiền Giang đón gần 800 ngàn lượt khách du lịch, tăng 13,01% so với năm 2007, trong đó có 470 ngàn lượt khách quốc tế. Tỉnh cũng đang mời gọi đầu tư 3 dự án phát triển du lịch như: Khu du lịch sinh thái biển Tân Thành (Gò Công Đông); Khu du lịch sinh thái Đồng Tháp Mười (Tân Phước) và khu du lịch cù lao Thới Sơn (Châu Thành). Còn tỉnh An Giang đã chú trọng phát triển các khu du lịch trọng điểm như: Núi Sam, núi Cấm, núi Cô Tô, núi Giài, Khu lưu niệm Bác Tôn và Khu vui chơi giải trí Mỹ Khánh. Hàng năm, An Giang thu hút gần 3 triệu du khách, trong đó có khoảng 300 ngàn khách nước ngoài. Hiện An Giang có đến 10 dự án du lịch đang kêu gọi đầu tư

Tại hội thảo, nhiều lãnh đạo của các công ty du lịch cũng đã tìm hiểu về các chính sách ưu đãi thu hút đầu tư của hai tỉnh An Giang và Tiền Giang; đồng thời đề xuất ngành du lịch của Tiền Giang và An Giang mở thêm nhiều tour, tuyến du lịch để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách du lịch; nâng cao hơn nữa việc quảng bá các sản phẩm du lịch

 

Nguồn: website báo cinet

Cùng chuyên mục