Hoạt động của ngành

“Ấn tượng Việt Nam” và sự khởi sắc cho ngành du lịch

Cập nhật: 27/05/2009 10:17:35
Số lần đọc: 2763
Sau bốn tháng triển khai, “ấn tượng Việt Nam” một trong những chương trình khuyến mại nhằm đưa ngành du lịch Việt Nam thoát khỏi cơn khủng hoảng đã bắt đầu thu được một số kết quả tích cực.

Tổng cục Du lịch vừa tổ chức sơ kết tình hình triển khai chiến dịch khuyến mại “ấn tượng Việt Nam” tại Hà Nội và đưa “tin vui” ban đầu khiến nhiều người quan tâm nức lòng...

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số  30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, Tổng cục Du lịch đã xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Chương trình hành động của ngành Du lịch nhằm tăng cường thu hút khách quốc tế và thúc đẩy du lịch nội địa (kèm theo Quyết định số 5476/QĐ- BVHTTDL ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Bên cạnh việc“Xây dựng và triển khai Chương trình khuyến mại du lịch trong phạm vi cả nước” đến tháng 9/2009 với sự tham gia của các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, vận chuyển du lịch, nhà hàng, các cửa hàng mua sắm, việc xây dựng chiến dịch quảng bá cho chương trình khuyến mại, trong đó có sự tham gia của các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước, nhất là tại các thị trường trọng điểm cũng được chú trọng.

 

Trang web của chiến dịch khuyến mại được lập nên, việc tổ chức các đoàn Famtrip và Presstrip cho các hãng lữ hành và báo chí nước ngoài vào Việt Nam được triển khai, các nhóm công tác thị trường, bao gồm các doanh nghiệp lữ hành quốc tế và Hàng không Việt Nam được thành lập. 

 

Các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, vận chuyển đã tích cực đăng ký tham gia chiến dịch khuyến mại. Tính đến nay, đã có 118 khách sạn (từ 1 đến 5 sao), 85 doanh nghiệp lữ hành, 14 cửa hàng mua sắm, Vietnam Airlines và 2 doanh nghiệp vận chuyển đăng ký tham gia Chiến dịch khuyến mại. Nhiều doanh nghiệp lữ hành đã đẩy mạnh khai thác thị trường, cung cấp các tour khuyến mại theo đúng cam kết. Hơn 300 tour khuyến mại đã được công bố, trong đó nhiều tour cho khách quốc tế và khách nội địa đã có biểu giá cụ thể và mức khuyến mại cụ thể.

 

Thực tế cho thấy, cho đến nay, hầu hết các doanh nghiệp du lịch đã tham gia Chiến dịch khuyến mại với các hoạt động cụ thể như giảm giá, khuyến mại các dịch vụ và nhiều hình thức khuyến mại khác. Giá phòng bình quân của khách sạn 3 đến 5 sao ở địa bàn TP.Hồ Chí Minh - trung tâm du lịch lớn nhất cả nước đã giảm ít nhất là 30% so với giá tháng 5/2008.

 

Các địa phương hưởng ứng tích cực và đã vận động hơn 300 đơn vị cung cấp dịch vụ tham gia giảm giá theo Chiến dịch “ấn tượng Việt Nam”. Kết quả phản hồi rất tích cực, một số khách sạn, resort ở các điểm đến miền Trung giảm 25-30%, tàu hỏa từ Hà Nội đi Lào Cai giảm 10% giá vé. Mới trong vòng hơn 2 tháng triển khai, doanh số và số lượng khách của những doanh nghiệp lữ hành tăng lên đáng kể.

 

Do giảm giá tour từ 30-40% nên số lượng khách đi tour nội địa tăng khoảng 35-50% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường du lịch nội địa luôn sôi động, đặc biệt từ tháng 3 đến nay bất chấp những khó khăn kinh tế do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu gây ra.


Song song với việc duy trì nguồn khách quốc tế, thì mục tiêu trọng tâm của giai đoạn 2 của chương trình “Ấn tượng Việt Nam” sẽ là khách nội địa. Sở dĩ có sự chuyển hướng này Phó tổng Cục trưởng Nguyễn Mạnh Cường chính cho biết: tình trạng khó khăn chung của nền kinh tế thế giới cũng như sự xuất hiện và bùng phát của dịch bệnh.

 

Trước tình hình này, nhiều nước đã khuyến khích công dân hạn chế đi du lịch ngoài nước để kích thích kinh tế du lịch trong nước. Việt Nam cũng không đứng ngoài xu hướng này, vì thế “ấn tượng Việt Nam” giai đoạn II sẽ tăng cường các hoạt động khuyến mại đặc biệt là tại các thị trường trọng điểm du lịch thông qua giá vé máy bay, giá phòng khách sạn, vận chuyển, ăn uống, dịch vụ…

 

Mở thêm nhiều tour tuyến du lịch mới hấp dẫn để thu hút khách nội địa. Đặc biệt, Hàng không Việt Nam vẫn tiếp tục khuyến mại trên các đường bay quốc tế và quốc nội của hãng, tăng thêm một số đường bay nội địa có khuyến mại, đề nghị tăng tỷ lệ từ 10% ghế khuyến mại lên 20%...

 

Về vấn đề khách quốc tế, Tổng cục Du lịch khẳng định mặc dù gặp nhiều khó khăn song tới thời điểm này Việt Nam vẫn đang nỗ lực để thu hút được 4,3 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2009. Để tăng cường thu hút khách quốc tế tới Việt Nam, Chính phủ đã đồng ý cho thực hiện chủ trương miễn lệ phí visa cho du khách quốc tế tham gia các tour của các doanh nghiệp lữ hành quốc tế đã tham gia chiến dịch từ tháng 5 đến hết tháng 9/2009.

 

Dự kiến, trong tuần tới, Tổng cục Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an sẽ chính thức công bố rộng rãi thông tin này. Cùng với nhiều chính sách phù hợp khác, chương trình “ấn tượng Việt Nam” giai đoạn II kéo dài đến hết tháng 9/2009, sẽ góp phần giảm thiểu suy giảm lượng khách quốc tế vào Việt Nam.

Nguồn: website ANTĐ

Cùng chuyên mục