Hoạt động của ngành

Hội nghị tổng kết công tác kiểm kê, bảo tồn di sản văn hoá ca trù toàn quốc

Cập nhật: 05/06/2009 09:06:06
Số lần đọc: 2214
Sáng 4/6, tại Hà Nội, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm kê, bảo tồn di sản văn hoá ca trù toàn quốc lần thứ nhất. Tham dự hội nghị có đông đảo các nhà quản lý, nghiên cứu văn hoá và đại diện nhiều Câu lạc bộ ca trù trong cả nước.

 

 

 

Từ năm 2004 đến năm 2008, Viện Âm nhạc Việt Nam đã nhiều lần tiến hành điều tra thực địa, liên kết kiểm kê di sản văn hoá ca trù trong 14 tỉnh, thành. Những cuộc hội thảo, toạ đàm khoa học, liên hoan ca trù toàn quốc cũng góp phần đánh giá thực trạng, nâng cao nhận thức của người dân về giá trị của ca trù và bước đầu xây dựng kế hoạch nghiên cứu, tư liệu hoá, phục hồi, truyền dạy và bảo tồn, quảng bá ca trù trong đời sống xã hội. Những kết quả sưu tầm, thống kê này là những tư liệu quí giá để Viện Âm nhạc Việt Nam và các cơ quan chức năng khác của Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch đã hoàn thành bộ Hồ sơ "Hát ca trù- di sản văn hoá phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp" và gửi tới UNESCO vào tháng 3 vừa qua, đúng qui định.

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện- ở Viện Hán Nôm - một người có nhiều công trình nghiên cứu về ca trù nêu ý kiến: "Việc tổng kiểm kê lại di sản ca trù trên nhiều khía cạnh như: bài bản, lời ca, hệ thống làn điệu, rồi các nghệ nhân, các trình thức biểu diễn của ca trù ở tất cả các địa phương rất quan trọng. Chúng tôi nghĩ các nhà chỉ đạo công tác kiểm kê này người ta cũng sẽ đưa ra được những tiêu chí rất tốt và chuẩn để có thể tiến tới kết quả kiểm kê một cách toàn diện, đầy đủ và bao quát về tình hình ca trù hiện nay trong toàn quốc".

Trong thời gian tới, các đơn vị của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục thực hiện công tác kiểm kê di sản ca trù, nghiên cứu, xuất bản, xây dựng giáo trình đào tạo ca trù nhằm đưa nghệ thuật này vào giảng dạy trong các trường nhạc ở nước ta; hỗ trợ đời sống cho các nghệ nhân cao tuổi; xây dựng các liên hoàn ca trù; bảo tồn và phục hồi một số di tích liên quan tới nghệ thuật ca trù ở một số địa phương tiêu biểu.

Tiến sĩ Lê Văn Toàn- Viện trưởng Viện Âm nhạc Việt Nam nêu rõ: "Thứ nhất là đối với những di sản cấp thiết hiện nay, tức là những bài bản cần được truyền dạy lại, các nghệ nhân hiện nay cần truyền dạy hết những bài bản mà các cụ còn nhớ được. Thực tế, thì vốn của ca trù còn nhiều hơn, nhưng các cụ tuổi cao sức yếu chỉ nhớ được một số bài thôi. Cái thứ hai là môi trường không gian trình diễn ca trù đã mất, chúng ta phải có kế hoach phục hồi, có kế hoạch đầu tư có các chính sách phù hợp với các nghệ nhân- những báu vật nhân văn sống. Việc đó cũng cấp thiết phải làm. Chúng ta phải truyền bá, quảng bá những thông tin về ca trù cho cộng đồng cùng chia sẻ, gánh vác về vật chất để truyền dạy, biểu diễn, liên hoan, quảng bá về giá tri của ca trù".       

Hội nghị Tổng kết công tác kiểm kê, bảo tồn di sản văn hoá ca trù toàn quốc là việc làm thiết thực cho thấy sự nỗ lực trong việc bảo tồn và quảng bá giá trị quí giá của nghệ thuật độc đáo này.

 

 

 

 

 

 

Nguồn: VOVNEWS

Cùng chuyên mục