Hoạt động của ngành

Hội thảo kỹ năng tiếp cận thị trường du lịch Châu Âu

Cập nhật: 27/05/2009 09:05:51
Số lần đọc: 2442
 Đó là một trong những nội dung được đề cập tại Hội thảo "Kỹ năng tiếp cận thị trường du lịch châu Âu" diễn ra ngày 25/5, tại Hà Nội, do Tổng cục Du lịch (TCDL) tổ chức.

 
Được biết, thời gian qua, lượng khách du lịch châu Âu vào Việt Nam còn hạn chế. Nguyên nhân do các thành phố lớn ở nước ta thiếu hệ thống khách sạn cao sao (từ 4 sao trở lên) và giá phòng lại khá đắt. Còn tại các khách sạn ít sao thì chất lượng phục vụ không đáp ứng được yêu cầu của du khách. Mặt khác, hệ thống đường bay thẳng từ Việt Nam tới các nước châu Âu còn ít. Công tác quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam tại thị trường châu Âu còn hạn chế. Do đó, theo các chuyên gia ngành du lịch, để thu hút du khách châu Âu, TCDL cùng các doanh nghiệp (DN) lữ hành cần chú trọng quảng bá hình ảnh Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet… Ngoài ra, TCDL và các DN lữ hành cần thường xuyên nắm bắt thông tin, tham gia các cuộc triển lãm quốc tế về du lịch để quảng bá các sản phẩm du lịch Việt Nam ở thị trường châu Âu.

 

Nguồn: Báo Hà Nội Mới

Cùng chuyên mục