Hoạt động của ngành

Phục dựng 11 lễ hội truyền thống

Cập nhật: 10/06/2009 08:06:19
Số lần đọc: 2346
Theo văn bản số 1738/BVHTTDL-VHDT, ngày 4/6/2009, về việc hướng dẫn phục dựng, bảo tồn lễ hội truyền thống tiêu biểu dân tộc thiểu số năm 2009, có 11 lễ hội truyền thống sẽ được phục dựng trong năm 2009.  

Các lễ hội được ưu tiên phục dựng, bảo tồn trong năm nay chủ yếu là của đồng bào dân tộc thiểu  số. Trong đó, có lễ hội "Roóng poọc" của dân tộc Giáy, Lào Cai; lễ hội "Nàng Hai" Cao Bằng; lễ hội "Ăn trâu" (đâm trâu) của dân tộc Êđê, Phú Yên; đám cưới của người Dao Lô Gang, Thái Nguyên; lễ hội "Nghinh Ông" Kiên Giang, lễ Ariêu ping(lễ cúng nhà mồ), Quảng Trị; lễ "Cúng thần rừng" của dân tộc Mạ, Đăk Nông; lễ hội "Oóc- Om-Bóc" của dân tộc Khmer, Bạc Liêu...

 

Đây là những lễ hội có từ lâu đời và đã thất truyền trong đời sống hiện đại, và việc ưu tiên phục dựng nhằm kịp thời lưu giữ, phát huy các giá trị văn hóa đa dạng phong phú của cộng đồng 54 dân tộc Việt.

 

Cũng trong văn bản này, Bộ yêu cầu việc phục dựng các lễ hội truyền thống cần nghiên cứu kỹ lưỡng, hình thức tổ chức dân dã, tự nhiên, phản ánh sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Không nên tùy tiện lạm dụng các hình thức sinh hoạt văn hóa mới làm phai nhòa bản sắc dân gian, gây phản cảm và xa lạ với đồng bào dân tộc thiểu số.

Nguồn: Báo Nhân Dân

Cùng chuyên mục