Hoạt động của ngành

Quảng Nam đầu tư 4 tỷ đồng kích cầu du lịch

Cập nhật: 31/12/2008 09:12:11
Số lần đọc: 1784
Chiều 30/12/2008, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo công bố sự kiện du lịch năm 2009 và các giải pháp cấp bách kích cầu du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Trước tình trạng số lượng du khách, đặc biệt là khách nước ngoài đến với Quảng Nam giảm đáng kể trong thời gian qua, trong năm 2009, tỉnh Quảng Nam đầu tư 4 tỷ đồng để tổ chức các hoạt động lễ hội, văn hóa, văn nghệ… nhằm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến với Quảng Nam nói chung và Hội An nói riêng.

Theo đó, năm 2009, tỉnh tập trung tổ chức các sự kiện du lịch lớn gồm: Các lễ hội dân gian mùa xuân 2009; Lễ hội Quảng Nam- Hành trình Di sản lần thứ IV; Mùa du lịch biển Quảng Nam và các hoạt động kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận Hội An, Mỹ Sơn là Di sản văn hoá thế giới...Trong đó, chương trình đón Tết cổ truyền Kỷ Sửu 2009 ở Hội An từ ngày 14 tháng Chạp đến 16 tháng Giêng, bao gồm: Giảm 30% giá phòng ở, 30% phí tham quan, miễn phí vào cửa các chương trình nghệ thuật cổ truyền, các khu triển lãm, giảm 20% giá hàng may mặc... Đặc biệt giảm 40% phòng ở vào dịp Tết Nguyên tiêu... Thời điểm Lễ hội Quảng Nam - Hành trình Di sản lần thứ IV từ ngày 4 đến 7/6/2009, du khách sẽ được miễn phí vé tham quan, được nhận giấy mới tham gia các chương trình của lễ hội; Miễn phí vận chuyển khách từ Hội An đi Mỹ Sơn trong các ngày từ 4 đến 7/6; Giảm giá phòng ở 30%; giảm giá hàng may mặc 20%. Chương trình mùa du lịch biển từ ngày 7/6 đến 31/7, giảm 30% giá các phương tiện trò chời và thể thao trên biển, giảm 30% phí vận chuyển đến sông và ra đảo Cù Lao Chàm và giảm 30% giá phòng ở, giảm 20 % hàng may mặc.

Bên cạnh đó, ngành du lịch tỉnh cũng thực hiện các chiến dịch quảng bá du lịch Quảng Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng và xây dựng sản phẩm du lịch mới. Tăng cường xúc tiến ở các thị trường trong và ngoài nước. Ngoài ra, ngành cũng tập trung bảo đảm môi trường du lịch, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng trong khu phố cổ Hội An và trao giải thưởng cho các công ty lữ hành đưa khách đến Quảng Nam nhiều nhất trong năm./.

Nguồn: TTXVN

Cùng chuyên mục